Vị Hồng y người Sri Lanka: “Tôn giáo chính là người đảm bảo vấn đề 'nhân quyền' tốt nhất”

‘Nhân quyền đã trở thành một tôn giáo mới của phương Tây’, theo Đức Hồng y Malcolm Ranjith

Sri Lanka không nên nhìn vào “tôn giáo mới” về nhân quyền của thế giới phương Tây mà theo những truyền thống tôn giáo riêng của nó, Đức Hồng y Malcolm Ranjith Địa phận Colombo chia sẻ hôm Chúa nhật trong bài giảng Thánh lễ của mình.

Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe (C) and Sri Lankan Cardinal Malcom Ranjith (2L) walk with officials as they attend the  Grow with every season lighting of a Christmas Tree at The Arcade Independence Square in Colombo on December 20, 2016.  Christians account for some six percent of Sri Lanka's 21 million people. / AFP / Ishara S. KODIKARA        (Photo credit should read ISHARA S. KODIKARA/AFP/Getty Images)

Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe (C) and Sri Lankan Cardinal Malcom Ranjith (2L) walk with officials as they attend the Grow with every season lighting of a Christmas Tree at The Arcade Independence Square in Colombo on December 20, 2016.
Christians account for some six percent of Sri Lanka’s 21 million people. / AFP / Ishara S. KODIKARA (Photo credit should read ISHARA S. KODIKARA/AFP/Getty Images)

“Nhân quyền đã trở thành tôn giáo mới của phương Tây như thể nó chính là một khám phá mới, nhưng người dân ở đất nước chúng ta đã tuân giữ các tôn giáo trong nhiều thế kỷ”, Đức Hồng y Ranjith chia sẻ hôm 23 tháng 9, theo Ada Derana, một hãng thông tấn của Sri Lanka.

Đức Hồng y Ranjith đã chia sẻ như vậy trong Thánh lễ được cử hành tại Giáo xứ St. Matthew trong Ekala, cách thủ đô Colombo gần 20 dặm về phía bắc.

Đức Hồng y Ranjith dường như lên án sự thực dân hóa về ý thức hệ mà ĐTC Phanxicô đã thường xuyên mạnh mẽ lên tiếng.

“Chúng ta biết chúng ta chỉ có khoảng thời gian sống không lâu, người sống thọ nhất thì cũng chỉ vào khoảng 100 năm; vì vậy nếu như chúng ta quen với ý thức hệ sống về một lối sống vật chất, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc đời của mình một cách bất hạnh vào những giây phút cuối đời”, Đức Hồng Y Ranjith chia sẻ.

Đức Hồng Y Ranjith cho biết rằng “không cần phải nói về việc bảo vệ bất kỳ quyền con người nào nếu như chúng ta tuân giữ các tôn giáo của mình một cách đúng đắn, bởi vì tôn giáo đưa chúng ta vượt ra khỏi bất kỳ mọi ý tưởng nào. Chính những người không theo bất kỳ tôn giáo nào sẽ nói về tất cả những vấn đề về nhân quyền này. Chúng ta không nên để cho mình bị vướng vào những ảnh hưởng của vấn đề này, và phải hành động một cách khôn ngoan”.

Những lời của Đức Hồng y Ranjith cũng đã được đưa tin bởi Hiru TV, một kênh truyền hình khác của Sri Lanka.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube