Hãy kiên tâm khi phải sống trong nền văn hóa thù nghịch

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 15-04-2016 | 11:32:15

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ với các Chủng sinh Scotland hôm 14/4 rằng chúng ta “đang sống trong thời đại tử đạo, nghĩa là đang sống giữa một nền văn hóa đi ngược lại với các chân giá trị của Tin Mừng.”

Ducgiaohoangfanxico

Trong một thông điệp gửi tới Đại Chủng Viện Scotland, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chủng sinh rằng Đại chủng viện được thành lập ngay sau khi Thánh Gioan Ogilvie, người bị treo cổ vào năm 1615, chịu phúc tử đạo, khi Ngài đang cử hành Thánh Lễ tại Scotland.

Sau khi Đại Chủng Viện Scotland được thành lập, 16 chủng sinh đầu tiên hứa sẽ quay trở lại quê hương của mình để rao giảng Tin Mừng, bất chấp những khó khăn thử thách thậm chí có thể chịu tử đạo nơi quê hương họ, để bảo vệ Đức tin.

Do đó, Đức Thánh Cha nói, cái chết của Thánh Gioan Ogilvie “, nhằm bịt miệng các Kitô hữu, thay vì truyền bá Đức tin Công giáo, thúc đẩy việc bảo vệ tự do của Giáo Hội  và duy trì sự hiệp thông với Tòa Thánh”.

“Cha khuyến khích các con hãy có tinh thần vị tha như thế”, Đức Thánh Cha nhắn nhủ với các chủng sinh.

Minh Tuệ

Nguồn www.catholicculture.org

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube