Trung tâm nghiên cứu Pew: “Đến năm 2060, khoảng 40% Kitô hữu dự kiến sẽ là người châu Phi”

Theo một nghiên cứu gần đây, đến năm 2060, khoảng 40% Kitô hữu sẽ là người châu Phi. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ bốn trong số mười Kitô hữu sẽ đến từ vùng châu Phi cận Sahara.

Theo chi tiết, vào năm 2015, chỉ có 26% Kitô hữu đến từ Nam Phi. Bởi vì sự bùng nổ dân số Kitô hữu, vào năm 2060, con số 26% này sẽ đạt 40%. Bản báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng chỉ riêng Kitô giáo tại lục địa thì không có sự gia tăng; nó cũng nhấn mạnh rằng dân số Hồi giáo cũng sẽ tăng trong những năm tới.

TheArchbishop Dieudonne˙ Nzapalainga  and Imam Omour Kobine of Bangui pray together during a tour to spread the word of tolerance and reconciliation at a mosque in the quartier Kilometre 5 in Bangui, Central African Republic on December 11, 2013. Just earlier at a a church, IDPs staying at the camp realised that a truck with food supplies was delivered by the Muslim community as in an act of goodwill and screamed in the local language song " we would rather die of hunger than eat a gift of food from muslims." Many also screamed that the food was poisoned. On the morning of Thursday 5th, December Christian anti-balika militants entered the city and attacked Seleka rebels. Over the days that followed hundreds of people were killed. The Seleka made up of a muslim majority with many of the rebels originating from northern Central African Republic, Sudan and Chad brought to power a new president Michel Djotodia, a former Seleka leader in a March 24, 2013 coup.  The political establishment has failed to control the armed group that has wreaked havoc, including murdering, looting and burning of villages on the civilian population with mass displacements resulting throughout 2013. A 1600 strong French force deployed to the country is supporting African Union peacekeepers and attempting to disarm the rival Christian and Muslim fighters in the country.

Trung tâm Nghiên cứu Pew trình bày chi tiết rằng sự gia tăng Kitô giáo này là do lực lượng các Kitô hữu tương đối trẻ hơn tại lục địa. Người ta nói rằng các Kitô hữu trẻ tuổi ở Châu Phi có tỷ lệ sinh cao hơn trái ngược với châu Âu và Bắc Mỹ. Yếu tố của việc dân số già đi đã làm giảm tỷ lệ sinh ở châu Âu và Bắc Mỹ. Báo cáo cho biết thêm rằng đồng thời, dân số Kitô giáo đang suy thoái tại châu Âu, nơi nhiều người đang rời bỏ tôn giáo của mình để ôm lấy chủ nghĩa vô thần trong những năm gần đây.

Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết thêm rằng sự tăng trưởng của Hồi giáo tại châu Phi dự kiến cũng sẽ tăng lên 27% vào năm 2060. Theo báo cáo, dân số Hồi giáo là 16% vào năm 2015. Báo cáo chỉ ra rằng tỷ lệ sinh cao ở thế hệ trẻ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của dân số Hồi giáo tại châu Phi. Trong khi đó, các tín đồ của các tôn giáo khác như Hindu và Phật giáo dự đoán cũng sẽ gia tăng. Lực lượng này vẫn còn chiếm ưu thế tại khu vực châu Á.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube