Trang web của các Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ và Bức tường Mỹ

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 26-01-2017 | 17:53:24

Có thể đây chỉ là một vấn đề kỹ thuật hoặc có lẽ là một vấn đề thực tế, nhưng dù sao cũng thật đáng tò mò vì sau nhiều giờ kể từ khi lập trường quan trọng của Tổng thống Trump đối với Bức tường Mỹ được chính thức công bố, trang web chính thức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ vẫn chưa dành một dòng nào nói về vấn đề này. 

Bản ghi chú chính thức  của Đức Cha Joe Vasquez, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Di cư, chỉ được đăng tải trên một số tài khoản Twitter, hoặc phân phối cho một số tờ báo. Ghi chú ấy không được tìm thấy trên trang web trong cả hai ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).

Hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Daniel DiNardo, đã đưa ra – nhưng chỉ tại trang web của Giáo phận của ngài, Tổng Giáo phận Galveston / Houston – một tuyên bố với những lời chỉ trích quyết định của Nhà Trắng về chính sách di dân và về bức tường khét tiếng. Và ngay cả trong trường hợp này, trang web chính thức của các Đức Giám mục vẫn im lặng, thậm chí không có đến một dòng liên quan.

Đáng nói là trong trường hợp sửa đổi Obamacare và trường hợp huỷ bỏ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức NGO ủng hộ phá thai, tuyên bố của các Đức Giám mục đã được đưa lên trang web chính thức rất nhanh chóng.

Sau đây là Tuyên bố của Đức Hồng y DiNardo về Chính sách nhập cư của Tổng thống Trump trên trang web của Tổng Giáo phận Galveston – Houston:

25 tháng 1 năm 2017

Hôm nay Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một số công bố liên quan sâu sắc đến tôi. Chúng bao gồm việc ban hành một sắc lệnh xây dựng một bức tường tại biên giới U.S./Mexico, gia tăng đáng kể việc giam giữ người nhập cư và trục xuất họ, cũng như định trước phán quyết của chính phủ và địa phương về cách tốt nhất để bảo vệ các cộng đồng của họ.

Tổng Giáo phận Galveston-Houston cam kết một chính sách nhập cư bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm và quê hương cùng một trật. Qua nhiều năm, chúng tôi đã thấy trước hết những đau khổ do một hệ thống nhập cư sai lầm gây ra. Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự đau đớn, sợ hãi và đau khổ của những người đến với chúng tôi, những người đã sống giữa chúng tôi trong bóng tối của xã hội. Nhiều người đã bị khai thác ở nơi làm việc, liên tục sống dưới sự đe dọa bị trục xuất và chịu đựng sức nặng của nỗi sợ bị cách ly khỏi các thành viên gia đình và bạn bè của họ.

Là Tổng Giám mục Giáo phận Texas, tôi tin rằng việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới của chúng tôi với Mexico sẽ chỉ làm cho người di cư dễ bị trở thành nạn nhân của các tệ nạn buôn người và buôn lậu – đẩy cuộc sống của họ vào chỗ nguy hiểm không cần thiết. Nó cũng gây mất ổn định cho nhiều cộng đồng vốn đang được gắn kết sống động với nhau, đang sống trong hòa bình dọc theo biên giới của chúng tôi.

Sự tăng cường giam giữ người nhập cư và các hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư là đáng báo động. Nó sẽ xé nát các gia đình liên quan và châm ngòi cho sự sợ hãi và hoảng loạn trong cộng đồng. Trong khi tôi, và các nhà lãnh đạo đức tin của Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, tôn trọng quyền của chính phủ liên bang kiểm soát biên giới của chúng ta và đảm bảo an ninh cho tất cả người Mỹ, chúng tôi không tin rằng một sự leo thang quy mô lớn việc giam giữ người nhập cư và tăng cường sử dụng cưỡng chế trong cộng đồng di dân là con đường để đạt được những mục tiêu đó. Thay vào đó, chúng tôi vẫn luôn kiên định trong cam kết của chúng tôi về cải cách toàn diện, từ bi, và chung một cảm thức.

ĐHY Daniel DiNardo

L.B. tổng hợp

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube