Thống kê của Vatican khẳng định tương lai Giáo Hội Công giáo tại Châu Phi

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 06-04-2017 | 21:11:05

Thống kê của Vatican một lần nữa dường như chứng minh rằng châu Phi đang nổi lên như là tương lai của Giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo toàn cầu đã gia tăng từ 1,272 tỷ tín hữu vào năm 2014 lên 1,285 tỷ tín hữu vào năm 2015, chiếm gần 18% dân số thế giới, nhưng trong khi tại Châu Phi sự gia tăng diễn ra mạnh mẽ thì châu Âu không còn giữ được sự ổn định và dự kiến sẽ giảm đáng kể trong những năm tới.

20170406 ĐTCThống kê mới được Vatican công bố vào hôm thứ năm 6/4 cho thấy Châu Phi tiếp tục giữ vị trí chính là trục tương lai của Giáo hội Công giáo, với con số những người Công giáo đã được rửa tội ở lục địa này đang tăng lên nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Theo các số liệu do Văn phòng báo chí Vatican đưa ra hôm thứ Năm 6/4, Giáo hội Công giáo đã gia tăng trên toàn cầu từ 1,272 tỷ tín hữu vào năm 2014 lên 1,285 vào năm 2015. Đây là mức tăng trưởng 1% hàng năm và tương đương 17,7% dân số thế giới.

Dữ liệu này – được biên soạn bởi Văn phòng Trung ương Thống kê của Tòa Thánh – đã được công bố trong Niên giám thống kê của Giáo hội và trong Annuario Pontificio 2017 – Niên Giám của Tòa Thánh.

Sự tăng trưởng thay đổi hoàn toàn từ một lục địa này sang lục địa khác. Trong khi tại Châu Phi, dân số Công giáo tăng 19,4%, còn ở châu Âu thì con số này hiện vẫn ổn định. Có thể nói, tỉ lệ tăng trưởng đang giảm dần trong cái gọi là “Lục địa Cổ” – nơi mà tỷ lệ sinh thấp và dân số dự kiến sẽ giảm trong những năm tới, với tỉ lệ người chết cao hơn người được sinh ra tại một số quốc gia.

Các số liệu thống kê được Vatican tiết lộ hôm thứ Năm 6/4 cũng cho thấy rằng mặc dù có một số thay đổi về số lượng, Châu Mỹ – Bắc, Trung và Nam – vẫn tiếp tục có số lượng lớn những người Công giáo được rửa tội, là nơi chiếm khoảng 49% các tín hữu.

Mười quốc gia đứng đầu với số lượng những người Công giáo đã được rửa tội cao nhất vẫn tiếp tục không thay đổi trong những năm gần đây. Năm quốc gia tại châu Mỹ, ba quốc gia ở châu Âu, một quốc gia ở Châu Phi và một quốc ở châu Á. Kết hợp lại, tất cả đại diện cho 55,9 % tổng dân số Công giáo.

Con số 172,2 triệu tín hữu đã khiến Brazil dẫn đầu danh sách, tiếp theo là Mexico (110,9 triệu), Philippines (83,6 triệu), Mỹ (72,3 triệu), Ý (58 triệu) Pháp (48,3 triệu), Colombia (45,3 triệu), Tây Ban Nha (43,3 triệu) và Cộng hòa dân chủ Congo (43,2 triệu).

Quốc gia Argentina của ĐTC Phanxicô nằm ngoài danh sách trên, với hơn 40 triệu tín hữu Công giáo đã được rửa tội.

Về đời sống thánh hiến và hàng giáo sĩ, số liệu thống kê năm 2015 cho thấy Giáo hội Công giáo có 5.304 Giám mục (tăng 4% so với 5 năm trước đây), 415.656 linh mục, 45.255 phó tế vĩnh viễn và 670.320 nữ tu đã khấn trọn.

Trên toàn cầu, vào năm 2015, con số các linh mục đã giảm 136 vị so với năm trước. Tuy nhiên, khi mở rộng khoảng thời gian báo cáo từ năm 2010 đến năm 2015 để tìm hiểu sâu hơn, sự thay đổi lại một lần nữa nổi bật từ lục địa này sang lục địa khác: trong khi châu Âu mất đi 2.502 linh mục, thì châu Phi và châu Á đã có thêm hơn 1.000 linh mục.

Số lượng ơn gọi linh mục cũng giảm sút, từ con số 99,5 chủng sinh cho mỗi một triệu người Công giáo trong năm 2010, xuống còn 90,9 cách đây 2 năm. Một lần nữa, nó lại thay đổi từ châu lục này sang châu lục khác, qua việc châu Phi dư thừa linh mục, trong khi ở châu Âu và Trung Đông thì con số các linh mục lại giảm sút.

Khác biệt rõ rệt nhất là sự gia tăng các phó tế vĩnh viễn, tăng thêm 14 % trong 5 năm qua. Tuy nhiên, 98% trong số đó là ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Bá Cao (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube