Liên Hiệp Quốc im lặng trước tội ác diệt chủng

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 17-02-2017 | 21:56:47

Trung tâm Luật pháp và Công lý Hoa Kỳ – ‘American Center for Law and Justice’ (gọi tắt là ACLJ) đã đặt câu hỏi trước sự im lặng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về nạn diệt chủng đối với các Kitô hữu bởi nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng bị chỉ trích vì đã không chính thức xác định các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác là nạn nhân của nạn diệt chủng tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khủng bố của Nhà nước Hồi giáo.

Human Rights Council / 15 sept 09 /

Human Rights Council / 15 sept 09 /

ACLJ cũng tuyên bố rằng dù có đầy đủ bằng chứng cũng như các tài liệu, LHQ đã miễn cưỡng nhận ra hoàn cảnh của các Kitô hữu cũng như các nhóm dân tộc thiểu số khác. Trung tâm Luật pháp và Công lý Hoa Kỳ phối hợp với Trung tâm Luật pháp và Công lý châu Âu, cho biết: “Tuyên bố của Hội đồng Nhân quyền rằng Nhà nước Hồi giáo đã tiến hành tội ác diệt chủng và hành động của Hội đồng này đã kêu gọi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (cũng như các cơ quan thích hợp khác của Liên Hiệp Quốc) để cùng thực hiện sẽ mang lại sức mạnh quan trọng. 

“Chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Liên Hiệp Quốc phải bảo vệ quyền lợi của tất cả các nhóm tôn giáo thiểu số, bao gồm các Kitô hữu tại Iraq, Syria, cũng như bất kỳ nơi nào khác mà Nhà nước Hồi giáo đã tiến hành việc diệt chủng”, Trung tâm Luật pháp và Công lý Hoa Kỳ cho biết.

Tuyên bố bằng văn bản của chúng tôi nêu ra những hành vi diệt chủng đối với các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Syria và Iraq đang diễn ra bởi Nhà nước Hồi giáo (ISIS), đồng thời yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải hành động ngay lập tức bằng việc chính thức công nhận các nhóm này là nạn nhân của nạn diệt chủng. 

Trong chín tháng dài đằng đẵng kể từ khi chúng tôi gửi lời khai của mình, ISIS tiếp tục việc thống trị một cách có hệ thống về các hành động khủng bố chống lại các nhóm này, trong khi Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục giữ im lặng. Các nạn nhân – những người đã phải nỗ lực để sống sót và thoát khỏi việc bị giam cầm đã phải sống mòn mỏi trong các trại tị nạn.

Hồi tháng Mười, khi lực lượng Đồng Minh bắt đầu chiến dịch của họ để giải phóng khu vực Nineveh của Iraq khỏi sự kềm kẹp của ISIS, một số nhà lãnh đạo Kitô giáo đã có thể trở về quê hương xưa kia của họ lần đầu tiên trong vòng hơn hai năm. Sau khi phải bỏ chạy để có thể bảo toàn mạng sống của mình khi ISIS giành quyền kiểm soát khu vực vào năm 2014, các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã trở về bên những đống gạch vụn đổ nát. 300.000 Kitô hữu cư trú trong khu vực khi ISIS đã hung bạo giành quyền kiểm soát khu vực này hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 20-30 người. Những nơi thờ phượng, các bản văn cổ, và các cơ sở nhà dòng nói chung đã bị xóa sổ bởi ISIS. 

Vì nhiều khu vực do tổ chức ISIS nắm giữ sẽ được giải phóng trong những tháng tới, cho nên có thêm những chứng cớ sẽ tiết lộ cách chắc chắn các hành vi diệt chủng không thể chối cãi của ISIS đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Số lượng ngày càng tăng về những chứng cớ chứng minh rằng bạo lực vô nhân đạo trên thực tế đó chính là nạn diệt chủng. Những chứng cớ này đều có đầy đủ dẫn chứng tài liệu, và chúng thật đáng ghê tởm”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube