Nhóm Hồi Giáo cực đoan Boko Haram đã giết hại hơn 500 người Công giáo ở Borno

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 07-04-2017 | 13:18:47

Tổng Giám mục Giáo phận Maiduguri, Đức Cha Oliver Doeme, cho biết có ít nhất 500 người Công giáo đã bị các thành viên của nhóm Hồi Giáo cực đoan Boko Haram giết hại tại Borno – Nigeria, chưa kể 25 linh mục và 40 nữ tu bị đuổi ra khỏi nhà.

20170407 DoemePhát biểu tại Maiduguri hôm thứ Tư, Đức Tổng Giám mục than thở rằng 250 nhà thờ Công giáo đã bị các chiến binh Boko Haram đốt cháy vào năm 2014 ở Đông Bắc.Đức Cha Doeme mô tả sự ra đời của Boko Haram như là một “nhánh của tham nhũng” trong nước, lưu ý rằng 80.000 người Công giáo đã bị các thành viên của giáo phái này đuổi đi, trong đó 64.000 người đã trốn sang Cameroon.

Đức Cha Doeme nói thêm rằng hơn 50 giáo lý viên Công giáo đã bị đuổi khỏi các bang Adamawa, Yobe và Borno khi cuộc nổi dậy của Boko Haram đang ở mức căng thẳng nhất.

Trong khi hoan nghênh chính phủ hiện nay về những thành công trong cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra, Đức Tổng Giám mục cũng ca ngợi quân đội trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy: “Cuộc chiến chống lại Boko Haram không chỉ giới hạn trong lĩnh vực vật chất mà còn cần phải chiến đấu trong lĩnh vực tâm linh vì nó là một cuộc tấn công của sự dữ.”

Ngài kêu gọi các Kitô hữu tham gia vào kế hoạch tái thiết của vùng Đông Bắc.Đức Tổng Giám mục nói thêm: “Các nhà thờ đã tham gia vào việc giúp đỡ các nạn nhân của cuộc nổi dậy, họ cũng nên tham gia vào kế hoạch tái thiết nữa.”

Thiện Đạt

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube