Mexico: Các linh mục kêu gọi việc chấm dứt bạo lực

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 26-04-2018 | 23:01:30

21 linh mục bị giết hại trong 5 năm qua – 2 linh mục mất tích

Một lời kêu gọi đầy mãnh liệt đối với chính phủ Mexico nhằm dập tắt vấn đề “bạo lực không thể kiểm soát hiện đang ngày càng gia tăng” đã được đưa ra bởi một linh mục Công giáo mà tổ chức của ngài đã phơi bày việc quốc gia này như là nơi nguy hiểm nhất đối với hàng giáo sĩ trong toàn bộ châu Mỹ Latinh.

MEXICO / JESUS MARIA 15/00007 Existencial help for 24 sisters Franciscanas de Jesús y María, 2015: Adoration under a tree Only this small file quality available

Trong một cuộc phỏng vấn với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, tổ chức từ thiện dành cho các Kitô hữu bị bách hại và đau khổ, Cha Sergio Omar, Giám đốc Trung tâm Đa phương tiện Công giáo Mexico (CCM), cho biết “chúng ta không thể im lặng” đối với một cuộc khủng hoảng, nơi mà “vấn đề tự do tôn giáo… đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi bọn tội phạm có tổ chức”.

Linh mục Omar đã mô tả cách thức Trung tâm Đa phương tiện Công giáo Mexico phơi bày tình trạng đồi bại làn rộng trong việc bảo vệ những kẻ tấn công, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc giết hại một linh mục … tượng trưng cho một cuộc biểu tình quyền lực của các tổ chức tội phạm”.

Những nhận xét này đã được đưa ra sau khi linh mục Juan Garcia, 33 tuổi, và linh mục Ruben Diaz, 50 tuổi, đã bị giết hại vào tuần trước trong các vụ tấn công riêng biệt nhằm vào các nhà thờ của họ, đồng  nghĩa với việc ít nhất 21 linh mục đã bị giết hại ở Mexico trong vòng 5 năm qua.

Nhấn mạnh rằng nhiều người khác đang phải chịu đựng đau khổ bên cạnh các linh mục, linh mục Omar nói: “Chúng ta không thể giữ im lặng khi máu của hàng ngàn người đan Mexico đã đổ ra”.

“Đây là lý do tại sao chúng ta đang hướng đến một lời kêu gọi khẩn cấp đối với chính phủ liên bang Mexico, với chính quyền các tiểu bang khác nhau và các chính quyền thành phố”.

“Chúng tôi muốn họ cần phải đảm bảo rằng việc chăm sóc mục vụ có thể được thực hiện một cách an toàn trong các khu vực bị bao vây bởi bạo lực không thể kiểm soát hiện đang ngày càng gia tăng”.

Cha Omar cho biết các băng đảng ma túy đã hình thành các liên minh với một số chính trị gia và thẩm phán cũng như các thành viên của cảnh sát và các lực lượng an ninh vốn đã “gây ra một sự suy đồi thối nát trong xã hội từ trên xuống dưới”.

Tổ chức buôn lậu và phân phối ma túy đã trở nên hiển nhiên trên tất cả 32 tiểu bang của Mexico nhưng nó đặc biệt nghiêm trọng ở một số khu vực bao gồm cả bang Michoacán nơi có vị trí bờ biển Thái Bình Dương đồng nghĩa với việc nó là một tuyến đường buôn bán ma túy quan trọng.

Việc nhận thấy Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất ở châu Mỹ Latin đối với các linh mục, Trung tâm Đa phương tiện Công giáo Mexico đang theo dõi các vụ tấn công của các băng đảng bắt cóc, các vụ tấn công bằng sung và đánh bom nhằm vào các nhà thờ, trong đó có nhà thờ Chính tòa Mexico City.

Minh họa việc sử dụng các chiến thuật khủng bố bởi các nhóm bạo lực trong nước, tổ chức Công giáo đã suy tính rằng hành động tra tấn có liên quan đến 80% trường hợp nơi mà các linh mục bị sát hại.

Cuốn sách của Cha Omar “Thảm kịch và Thử thách cam go – Sứ vụ Tư tế tại Mexico” trình bày cho tiết “cuộc bách hại tôn giáo thực sự” bao gồm việc giết hại Đức Hồng y Juan Jésus Posadas Ocampo tại sân bay Guadalajara cũng như giết hại 47 linh mục và 15 nhân viên Giáo hội trong giai đoạn 1990 và 2017.

Ấn phẩm của Cha Omar – được tài trợ một phần bởi Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (Mexico) – đã vạch ra những mối đe dọa và bạo lực được sử dụng chống lại các linh mục, tố cáo việc buôn bán ma túy cũng như các cơ quan chính phủ suy đồi, các thành viên của cảnh sát và những kẻ giết người theo hợp đồng.

Cha Omar cho biết: “Trong 80% các vụ việc, những kẻ giết người sử dụng một phương thức hoạt động bao gồm tất cả mọi thứ từ sự phỉ báng cho đến việc tống tiền, bắt cóc tra tấn, bắt cóc giết người”.

Cho biết rằng một số quan chức chính phỉ và các phương tiện truyền thông ở Mexico đã bị kiểm soát bởi các nhóm ma túy và đang thực hiện “các chiến dịch bôi nhọ” chống lại các giáo sĩ bị ám sát, Cha Omar nói: “Phương tiện truyền thông vô đạo đức cố gắng nỗ lực giải thích hoặc biện minh cho việc giết hại một linh mục bằng cách truyền bá đủ mọi thứ tin đồn – đôi khi họ cáo buộc các nạn nhân là những kẻ nghiện rượu hoặc thậm chí là những kẻ quấy rối tình dục trẻ em”.

Chỉ riêng năm 2017, Trung tâm Đa phương tiện Công giáo Mexico đã ghi nhận 884 trường hợp đe dọa và tống tiền nhằm vào hàng giáo sĩ và ít nhất 49 linh mục đã bị giết hại trong vòng 30 năm qua.

Năm ngoái, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ ở Need đã cung cấp khoảng 180.000 bảng Anh (207.000 đô la) để hỗ trợ các dự án tại Mexico, bao gồm hơn 12.000 bảng Anh (17.300 đô la) tiền bổng lễ dành cho 18 tu sĩ Dòng Tên hiện đang làm việc trong số các dân tộc bản địa nghèo khổ.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube