Khảo sát SWS: ‘8 trong số 10 người dân Philippines tin rằng tôn giáo là cực kì quan trọng’

SWS-religion-table-5-620x465

8 trong số 10 người dân Philippines tin rằng tôn giáo là vô cùng quan trọng, theo cuộc khảo sát mới nhất do ‘Social Weather Stations’ (SWS) thực hiện.

Cuộc thăm dò của SWS, tiến hành từ ngày 25/3 đến 28/3 trong số 1.200 người trả lời, cho thấy 85% người dân Philippines coi tôn giáo là một khía cạnh quan trọng trong cuộc đời của họ.

Khi được hỏi, “Bạn cho rằng tôn giáo quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn?”, 78% nói rằng tôn giáo “cực kì quan trọng”, trong khi 7% nói rằng tôn giáo thì “hơi hơi quan trọng”.

Những người trả lời bao gồm các tín hữu Công giáo, Hồi giáo, các thành viên của Giáo hội Iglesia ni Cristo và các nhóm Kitô hữu khác.

SWS-religion-table-2-620x465

Trong khi đó, 48% số người được hỏi cho biết họ thường xuyên đi lễ, tiếp theo là 34% cho biết họ chỉ đến nhà thờ mỗi tháng một lần. 17% nói rằng họ thỉnh thoảng tham dự Thánh lễ, trong khi 0,4% cho biết rằng họ chẳng bao giờ đến nhà thờ.

SWS-religion-table-3-620x465 (1)

Cuộc khảo sát, được tiến hành trên toàn quốc, có tỷ lệ sai lệch ± 3% đối với các tỷ lệ phần trăm quốc gia, và ± 6% đối với khu vực Metro Manila, Balance Luzon, Visayas và Mindanao.

Minh Tuệ chuyên ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube