Hơn 900.000 Kitô hữu đã chịu tử đạo trong vòng 10 năm qua

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 17-02-2017 | 06:39:56

Cùng với một báo cáo gần đây, hơn 900.000 Kitô hữu đã thiệt mạng trong vòng 10 năm qua. Báo cáo này được công bố bởi một cơ quan nghiên cứu Kitô giáo kết hợp với Chủng viện Thần học Gordon-Conwell tại Hoa Kỳ.

Nghiên cứu gần đây được phát hành bởi Trung tâm nghiên cứu về Kitô giáo toàn cầu của Chủng viện Gordon-Conwell bao gồm những vấn đề về các cuộc bách hại các Kitô hữu. Bản báo cáo cho thấy rằng hơn 900.000 Kitô hữu đã phải thiệt mạng vì niềm tin tôn giáo của mình trong vòng 10 năm qua.

Christian-persecution

“Trung tâm Nghiên cứu về Kitô giáo Toàn cầu đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng về các cuộc tử đạo Kitô giáo, cả trong lịch sử lẫn đương đại. Chúng tôi ước tính rằng từ năm 2005 đến 2015 đã có 900.000 vị tử đạo Kitô giáo trên toàn thế giới – trung bình cứ mỗi năm có 90.000 Kitô hữu tử đạo”, Trung tâm Gordon-Conwell cho biết.

Trung tâm nghiên cứu về Kitô giáo toàn cầu của Chủng viện Gordon-Conwell giải thích các tiêu chuẩn dùng cho các nghiên cứu chỉ ra rằng các đặc tính của từ “tử vì đạo” có 2 yếu tố. Thứ nhất, các Kitô hữu bị giết hại phải ở trong một “tình thế phải làm chứng” cho Tin Mừng và thứ hai là họ đã bị giết hại “như là kết quả của sự thù địch” nhắm vào Kitô giáo.

Trung tâm giải thích thêm rằng “‘việc làm chứng” trong định nghĩa này không bị giới hạn bởi việc làm chứng công khai liên quan đến niềm tin vào Đức Giêsu”. Báo cáo tiếp tục “đề cập đến lối sống trọn vẹn cá nhân, bất kể là họ có chủ động tuyên xưng đang khi họ bị giết chết hay không”.

Trung tâm Nghiên cứu về Kitô giáo Toàn cầu giáo cũng khám phá một thực tế rằng các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên toàn thế giới.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube