Hội nghị do Vatican tổ chức tại Modesto khắc phục những ngăn cách và công bằng xã hội

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 18-02-2017 | 17:39:02

Hội nghị về công bằng xã hội toàn cầu kéo dài bốn ngày được tổ chức tại Modesto đã có sự khởi đầu bằng buổi tối hôm thứ năm vừa qua hết sức phấn khởi với việc một vị Hồng Y đến từ Vatican lên tiếng cổ võ các tham dự viên hãy trở nên những tác nhân của sự thay đổi khi nó đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

AA World Meeting07

Đức Hồng Y Peter Turkson – Tổng trưởng Thánh bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện – đã đưa ra bài phát biểu tại Hội nghị Thế giới về các Phong trào quần chúng, đã quy tụ khoảng 600 tham dự viên đến từ các tôn giáo khác nhau cùng với các tổ chức thế tục tại khuôn viên Trường trung học Central Catholic High School cho tới hôm Chúa nhật vừa qua.

ĐHY Turkson – một nhà lãnh đạo cao cấp của Đức Thánh Cha Phanxicô và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình – đọc một lá thư của ĐTC Phanxicô “để cổ võ và củng cố mỗi một người trong tất cả quý vị hiện diện”. Tòa Thánh đã đề nghị ba chủ đề chính – đất đai, lao động và chỗ ở – cho các phiên họp, vốn đã diễn ra hàng năm kể từ năm 2014 tại Rome (hai lần) và Bolivia (một lần). Hai vấn đề khác – phân biệt chủng tộc và di dân – cũng đã được bổ sung đối với hội nghị tại Modesto.

ĐHY Turkson thừa nhận rằng thời điểm của hội nghị này – vốn đã được lên kế hoạch từ hơn một năm qua – đã có thêm sự cộng hưởng với những biến động xã hội gần đây tại Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống.

“Các chủ để này đã không được chọn khi xét đến chính quyền hiện nay”, ĐHY Turkson nói. “Trên đây là những chủ đề chỉ kịp thời để chúng ta có thể cùng nhau quy tụ cho hội nghị trong năm nay”.

ĐHY Turkson cũng đã phát biểu về kế hoạch của Trump nhằm xây dựng một bức tường ngăn cách tại biên giới phía nam Hoa Kỳ đồng thời chỉ ra rằng tổng thống Trump không phải là người duy nhất theo đuổi một hành động như vậy.

“Hungary cũng đang nói về ý định xây dựng những bức tường ngăn cách”, ĐHY Turkson nói. “Hẳn là quý vị đều biết tháp Eiffel? Tổng thống Pháp cũng đang cân nhắc về việc cho xây dựng một bức tường cao 8 feet (để bảo vệ tòa tháp này).

“Hiện nay chúng ta đang bắt đầu việc xây dựng các bức tường ngăn cách”, ĐHY Turkson nói – và những quyết định như vậy được thực hiện trên sự bất an, sợ hãi và tuyệt vọng. Con người – ĐHY Turkson  nhấn mạnh – được tạo ra trong các mối quan hệ – với Thiên Chúa, với nhau và với trái đất.

“Chúng ta phải tôn trọng đòi hỏi của những mối quan hệ mà trong đó chúng ta có thể tồn tại”, ĐHY Turkson nói. “Công lý cần phải được tôn trọng và được bảo vệ trên tất cả các cấp độ”.

ĐHY Turkson kêu gọi các tham dự viên hãy trở nên “những thành tố chính của sự thay đổi” đồng thời so sánh những nỗ lực của họ với một câu ngạn ngữ về cây chổi.

“Mỗi một phần trong thân chổi có thể bị bẻ gãy”, ĐHY Turkson nói. “Thế nhưng, người ta không thể cùng một lúc bẻ gãy cả một cây chổi. Chúng ta cũng vậy, là một tập thể, chúng ta không thể bị phá vỡ”.

Các phiên họp không được mở cửa cho công chúng nhưng mọi người có thể theo dõi tiếp trực tuyến tại địa chỉ trang web popularmovements.org.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube