Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc tiếp nhận thêm hội viên

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 19-02-2022 | 06:29:30

273899725_4998839890174731_1551205052600839556_n

Lúc 10h thứ Năm ngày 17 tháng 02 năm 2022 vừa qua tại Giáo xứ Bái Xuyên thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đã có thánh lễ tuyên hứa của hơn 200 hội viên gia nhập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Anphongsô. Thánh lễ trọng thể do cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên C.Ss.R chủ tế, cùng đồng tế có các cha: Cha Giuse Mai Xuân Thuỳ quản xứ Bái Xuyên, và cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh C.Ss.R đặc trách Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc.

Trước thánh lễ các hội viên đã có giờ tĩnh tâm và xưng tội thật sốt sắng để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận hồng ân trọng đại là được làm con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong bài giảng, cha đặc trách nói về ý nghĩa của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và những ơn lành Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ ban cho những ai làm con cái Mẹ trong Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của các hội Hội viên. Các Hội viên sau khi đọc lời tuyên hứa và kinh dâng mình đã chính thức trở thành con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các Hội Viên sẽ có đặc ân Chúa ban qua Mẹ Hằng Cứu Giúp khi trung thành với những gì họ đã cam kết.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của các hội viên mới, đồng thời các Hội Viên cũng ước mong trong tương lai sẽ có thêm nhiều người biết Mẹ và gia nhập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp để làm sáng danh Chúa và Mẹ giữa lòng thế giới hôm  nay.

Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc hiện có hơn 20 ngàn thành viên được chia làm ba miền: Miên xuôi, Miền Nội Đô và Miền Tây Bắc, do cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đặc trách.

Giuse Trần Hữu Hoan

274156398_4998839770174743_9070862463361599357_n

272959154_4998839790174741_4565943112067512044_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube