Giáo Phận Kafanchan tại Nigeria lo lắng về các vụ giết hại

Linh mục Ibrahim Yakubu – Tổng đại diện giáo phận Công giáo Kafanchan tại Nigeria – đã trình bày lại lập trường của Giáo Hội rằng cuộc khủng hoảng tại miền Nam Kaduna đang được thực hiện bởi những người chăn gia súc Fulani – là những người đang thực hiện nhiệm vụ thánh chiến.

Nigeria

Cha Yakubu cho biết những sự kiện xảy ra trong những năm qua đủ để xác nhận rằng những người chăn gia súc đã có hẳn một nghị trình.

“Trước hết, tất cả những ngôi làng chịu ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công đều là những ngôi làng hoặc 100% hoặc 90% đều là các Kitô hữu”, Cha Yakubu phát biểu với New Telegraph.

“Thậm chí tại các khu định cư Hồi giáo, quý vị sẽ khám phá ra rằng các ngôi nhà của họ sẽ chẳng bao giờ bị đụng đến. Trong hầu hết các trường hợp, họ dường như đã biết trước các cuộc tấn công. Tôi nói điều này bởi vì trước bất kỳ các cuộc tấn công nào xảy ra, người ta có thể nhận thấy người dân tại những khu định cư này đều di chuyển ra khỏi khu vực.

“Thứ hai, những kẻ tấn công trong khi thực hiện các cuộc tấn công, đều la lớn: ‘Mu kashe arna’ (Hãy tiêu diệt những kẻ ngoại đạo). Điều này khiến không ai nghi ngờ rằng những kẻ tấn công đang thi hành nhiệm vụ.

“Tại sao không phải là cái gọi là chiến binh thánh chiến tiến hành cuộc chiến chống lại các Kitô hữu tại Zaria cũng như các thị trấn khác ở phía bắc của tiểu bang nơi các Kitô hữu được xem là nhóm là thiểu số?

“Vị thế của các Kitô hữu tại Zaria và những nơi do người Hồi giáo chiếm ưu thế khác là rất rõ ràng, rằng họ là một nhóm thiểu số, và được tôn trọng với một vị thế như vậy”.

Trên tuyên bố của tổ chức ‘Jamaatu Nasril Islam’ rằng nhiều người Hồi giáo đã bị giết hại trong cuộc khủng hoảng, Cha Yakubu trả lời: “Tôi thách thức họ đưa ra những thống kê riêng của họ cho thấy các thị trấn cũng như các làng mạc – nơi họ bị tấn công bởi bất kì một cá nhân hay một nhóm các Kitô hữu nào”.

“Tôi không muốn tranh cãi về thực tế cuộc sống của họ ở miền Nam Kaduna trong hơn một thế kỷ. Mọi thứ chẳng bao giờ lại tệ hại đến thế, tại sao bây giờ lại vậy? “, Cha Yakubu cho biết.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube