Giáo hội Philipin kêu gọi cảnh giác với dự luật án tử hình

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 17-02-2017 | 06:36:01

unnamed-4-629x440Với lý do Hạ viện sẽ tiến hành việc bỏ phiếu đối với dự luật án tử hình vào tháng tới, một quan chức nhà tù khuyến khích những người ủng hộ chống lại dự luật này cần phải hết sức thận trọng.

Linh mục Rodolfo Diamante – thư ký điều hành của Ủy ban các Giám mục về Chăm sóc mục vụ tại các nhà tù, cho biết có nhiều lý do để tin rằng các lãnh đạo Hạ viện được xác định để thúc đẩy dự luật đã được đề xuất.

Các Giám mục trước đó đã kêu gọi hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tới tham dự buổi điều trần của Quốc hội về án tử hình nhằm đảm bảo rằng tiến trình thích hợp phải được tuân thủ.

“Hãy theo dõi để tỏ cho họ thấy rằng chúng ta đang chống lại án tử hình”, Linh mục Diamante nói.

Linh mục Diamante nhấn mạnh rằng các tín hữu không được phép ngừng việc vận động chống lại dự luật này cho đến khi nó hoàn toàn bị bãi bỏ.

“Sự hiện diện của chúng ta hết sức quan trọng. Chúng ta cũng có thể hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện”, Linh mục Diamante nói.

“Và khi họ nhìn thấy chúng ta có rất nhiều người, đặc biệt là các linh mục và nữ tu, họ không thể nào thực hiện việc cướng ép người ta bỏ phiếu”, Linh mục Diamante cho biết.

Theo như báo cáo, Hạ viện nhất quyết đưa dự luật án tử hình ra trước Quốc hội để tiến hành một cuộc bỏ phiếu trước khi Quốc hội tạm ngưng mọi cuộc họp cho kì nghỉ hè vào tháng tới.

Các nhà lãnh đạo Hạ viện muốn tiến hành việc bỏ phiếu trong buổi trình bày dự luật này lần thứ hai vào ngày 8/3 sắp tới, và một cuộc bỏ phiếu trong buổi trình bày thứ ba và cũng là lần trình bày cuối cùng dự luật này vào ngày 15/3 sắp tới.

Hôm thứ Tư vừa qua, Linh mục Diamante và hàng chục tình nguyện viên nhà tù đã quy tụ trước Hạ viện để theo dõi các cuộc tranh luận toàn thể về dự luật tử hình.

Linh mục Diamante cũng kêu gọi giáo dân đề nghị với các dân biểu của mình để bỏ phiếu chống lại dự luật này.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube