Giáo Hội Công Giáo Coptic cảnh báo về hoạt động của các giáo phái có nguồn gốc Phương Tây

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 27-04-2017 | 06:34:02

Bộ Giáo lý Đức Tin trực thuộc Ủy ban Giám mục Chính thống Coptic chịu trách nhiệm về việc chăm sóc mục vụ đã ban hành một cảnh báo cho các tín hữu liên quan đến hoạt động của giáo phái ‘Nhân Chứng Jehovha’ (Jehovha Witnesses) ở Ai Cập. Trong một tuyên bố chính thức do các phương tiện truyền thông địa phương thực hiện, Bộ Giáo lý Đức Tin thuộc Giáo hội Chính thống Coptic giải thích rằng Nhân chứng Jehovah thuộc một giáo phái bắt đầu tại Hoa Kỳ vào đầu những năm 1900, trong đó các thành viên không thừa nhận Thần tính của Đức Giêsu Kitô.

primopiano_3843Bộ Giáo lý Đức Tin cũng đã đưa ra lời cảnh báo đặc biệt đối với các bài báo và những thông điệp đã được đăng tải  trên một trang web bằng tiếng Ả Rập với tiêu đề “Chính thống giáo và Kinh Thánh”, đồng thời giải thích rằng đằng sau hoạt động của trang web trực tuyến này chính là giáo phái Jehovah Witnesses có ý định muốn gây ra sự nhầm lẫn đối với những điều cốt lõi của các Kitô hữu và lôi kép họ xa rời đức tin vốn đã được Giáo Hội Chính thống Coptic tận tâm chăm sóc và bảo vệ.

Trong khi đó, Đức Thượng Phụ Chính thống Coptic Tawadros II – đang có chuyến viếng thăm Kuwait – cho biết rằng các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các tín hữu Coptic nhằm mục đích phá hoại sự thống nhất quốc gia giữa các thành phần dân số của Ai Cập, đồng thời Ngài cũng nhắc lại rằng hành động bạo lực gây ra bởi các mạng lưới tấn công khủng bố không chỉ nhằm vào các Kitô hữu mà còn nhắm vào các thành viên của lực lượng vũ trang, cảnh sát, thường dân, cũng như các tín đồ Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Tawadros đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của người dân Ai Cập chống lại kế hoạch của những kẻ khủng bố, đồng thời nhắc lại rằng tại Ai Cập, việc cùng nhau hiện diện giữa các Kitô hữu và những người Hồi giáo đã tồn tại trong suốt 14 thế kỷ qua.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube