Giám mục Anh giáo Yugusuk: "Binh lính đã tấn công một ngôi làng và hãm hiếp phụ nữ và trẻ em gái"

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 16-02-2017 | 07:06:36

primopiano_3414Một Giám mục Anh giáo đã cáo buộc quân đội Nam Sudan về tội hiếp dâm hàng loạt và bạo lực đối với thường dân tại bang Đông Equatoria. “Chúng tôi không biết chính xác số lượng những người phụ nữ đã bị hãm hiếp nhưng hiện tại có 5 phụ nữ và một số bé gái được đưa vào Bệnh viện giảng dạy Juba”, Đức Cha Paul Yugusuk – Giám mục Giáo phận Anh giáo Lomega, cho biết.

Theo Đức Cha Yugusuk, lời khai đưa ra bởi các nạn nhân đã quy trách nhiệm cho các binh sĩ chính phủ đóng tại Nesitu – một tiền đồn quân sự ở phía nam Juba chịu trách nhiệm bảo vệ các loại xe cộ di chuyển từ Juba đến Nimule, một thị trấn Sudan Nam giáp với Uganda.

Các binh sĩ đã thực hiện các vụ bạo hành tình dục nghiêm trọng đối với phụ nữ tại ngôi làng Kubi, trên đường Juba-Nimule. 46 thanh niên đã bị bắt và bị tra tấn. “42 đã được phóng thích nhưng 4 người hiện đang mất tích”, Đức Cha Yugusuk cho biết. Ngôi làng cũng bị cướp phá và dân làng đã phải bỏ chạy.

Liên Hiệp Quốc và các nhà thờ Thiên chúa giáo tại miền Nam Sudan đang gia tăng mức báo động về tình trạng bạo lực ngày càng tăng trên cơ sở các dân tộc thiểu số và bộ lạc vốn đặc trưng cho cuộc nội chiến giữa chính quyền của Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar. Một quan chức cấp cao của quân đội Nam Sudan gần đây đã từ chức cáo buộc ông Kiir đối với hành động thanh trừng sắc tộc đối với những người không thuộc về dân tộc của ông ta – bộ tộc Dinka.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube