Giám đốc Caritas Ấn Độ: “Việc đầu tư vào các nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của ngành công nghiệp”

Linh Mục Frederick D’Souza nhận định về khoản ngân sách Liên minh giai đoạn 2017-2018. Khoản ngân sách này phân phối thêm các nguồn lực cho các cơ sở hạ tầng cũng như các khu vực nông thôn. Giám đốc cánh tay xã hội của Giáo hội Công giáo đã chỉ ra một số thiếu sót. Tổ chức cần thêm nhiều kinh phí đối với ngành nông nghiệp, việc bảo vệ phụ nữ cũng như sự phát triển của các tầng lớp trong xã hội, các nhóm sắc tộc và dân tộc thiểu số.

INDIA

“Đầu tư vào các nguồn nhân lực là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển công nghiệp”, Linh mục Frederick D’Souza – giám đốc Caritas Ấn Độ, hoạt động trong các chương trình xã hội và phát triển cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài khẳng định.

Linh mục D’Souza đã phát biểu với AsiaNews về những khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực của ngân sách Liên minh cho giai đoạn 2017-2018, đã được Bộ trưởng Bộ Kinh tế trình bày gần đây. Đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải “đầu tư nhiều hơn giữa các nhóm bộ lạc cũng như các tầng lớp có hoàn cảnh khó khăn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng công bằng”.

Linh mục D’Souza báo cáo rằng các ước tính mới đối với vấn đề chi tiêu  chứa đựng “một sự phân bổ lớn đối với sự phát triển công nghiệp với mục đích gia tăng công ăn việc làm”. Nhưng Linh mục D’Souza tin rằng, “việc tạo ra công ăn việc làm phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển các kỹ năng cho các thanh niên thất nghiệp”. Đây là lý do tại sao nên tập trung vào các nguồn nhân lực. Giám đốc cánh tay xã hội của Giáo Hội Công Giáo tin rằng, “việc gia tăng 5% dành cho lĩnh vực nông nghiệp là không đủ, do số lượng lớn các vụ tự tử của nông dân, hạn hán và thiếu hụt nước”. “Một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp – Linh mục D’Souza nói – cung cấp cho lĩnh vực công nghiệp và không thể được cải thiện trong tình trạng cô lập”.

Đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Linh mục D’Souza đánh giá cao “sự gia tăng 9% đối với Sở Y tế Quốc dân”, đồng thời Ngài cũng lưu ý rằng “lĩnh vực sức khỏe tinh thần và chương trình kiểm soát thuốc lá sẽ tiếp tục nhận được hiệu quả như các năm trước. Thay vào đó, mục đích là nhằm tiếp cận những người không có khả năng chi trả các khoản chi phí về chăm sóc y tế”.

Ngân sách Liên minh cung cấp việc gia tăng tài trợ đối với sự phát triển bình đẳng giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em nghèo (khoảng 25,5 tỷ euro). Đồng thời, Linh mục D’Souza cũng lưu ý, “sẽ có sự cắt giảm lớn đối với các chương trình nhằm mục đích cải thiện các điều kiện của phụ nữ và đảm bảo sự an toàn của họ, chẳng hạn như Quỹ Nirbhaya [được tạo ra bằng ngân sách của năm 2013 sau khi sinh viên Delhi bị hãm hiếp trên xe buýt bởi một nhóm những kẻ tấn công và đã qua đời sau khi phải trải qua sự đau đớn cùng cực tại Singapore. Với con số 10miliardi rupee (tương đương 138 triệu euro) mỗi năm, quỹ này đã không được chi]”.

Về các khoản vay được cấp cho 2,44% đối với “Scheduled Castes” và 1,49% đối với “Scheduled Tribes” trong tổng ngân sách, Linh mục D’Souza cho biết con số như vậy là chưa đủ. “Các tầng lớp có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm bộ tộc – Linh mục D’Souza kết luận – cũng như các nhóm thiểu số, cần thêm nguồn viện trợ cho ngành giáo dục và các kỹ năng phát triển”.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube