Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu chuyến Tông du lịch sử đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương

Cảnh sát Indonesia điều hướng giao thông bên cạnh các biển quảng cáo hiển thị thông điệp chào mừng Đức Giáo hoàng Francis tại Jakarta vào ngày 2 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: BAY ISMOYO/AFP qua Getty Images)

Cảnh sát Indonesia điều hướng giao thông bên cạnh các biển quảng cáo hiển thị thông điệp chào mừng Đức Thánh Cha Phanxicô tại Jakarta vào ngày 2 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: BAY ISMOYO/AFP/ Getty Images)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rời Rôma hôm thứ Hai để bắt đầu chuyến Tông du thứ 45 của mình, chuyến đi sẽ đưa ngài đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong gần hai tuần lễ.

Trong chuyến hành trình kéo dài 11 ngày — chuyến đi dài nhất trong triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô cho đến nay — vị Giáo hoàng 87 tuổi này sẽ đến thăm Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste (Đông Timor) và Singapore từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9.

Trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng bức linh ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani (Phần rỗi của dân thành Rôma) tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả hôm Chúa nhật để phó thác chuyến đi của mình cho Mẹ Thiên Chúa.

Vào ngày 3 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ lần đầu tiên hạ cánh tại Jakarta, Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới, để thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo và đối thoại liên tôn giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo tại quốc gia này.

Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Giám mục, Linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên Công giáo tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời thuộc Tổng Giáo phận Jakarta.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ gặp gỡ Tổng thống nước này, ông Joko Widodo, vào ngày 4 tháng 9 và có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị tại Dinh Tổng thống Istana Merdeka.

Đức Thánh Cha cũng sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi Đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á, nằm ngay đối diện với Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Sau Indonesia, Đức Thánh Cha sẽ tới Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea, vào ngày 6 tháng 9. Khoảng 4 triệu người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, đại diện cho giáo phái lớn nhất ở quốc gia có đa số dân theo Kitô giáo này.

Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo của đất nước cũng như thăm một số cộng đồng tham gia các công việc mục vụ Công giáo nhằm thúc đẩy phúc lợi xã hội và tinh thần cho người dân quốc gia Châu Đại Dương.

Khẩu hiệu mà các Giám mục Papua New Guinea chọn cho chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô – chuyến Tông du thứ hai của một vị Giáo hoàng trong lịch sử non trẻ của đất nước này – là “Hãy cầu nguyện”, lấy cảm hứng từ đoạn văn trong Tin Mừng Luca “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11:1).

Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười khi lên máy bay giáo hoàng (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười khi lên máy bay dành cho Đức Giáo hoàng (Ảnh: Vatican News)

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Timor-Leste (Đông Timor) và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Công giáo và các tín hữu tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội ở thủ đô Dili của đất nước. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của đất nước và có bài phát biểu tại Dinh Tổng thống.

Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự Thánh lễ tại Esplanade ở Tasitolu, dự kiến ​​sẽ thu hút sự tham dự của hàng ngàn người Công giáo từ khắp cả nước.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đánh dấu chuyến Tông du đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới quốc gia có 97% dân số theo Công giáo này.

Singapore là quốc gia sau cùng trong hành trình của chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo tại thành phố-quốc gia châu Á này trước khi chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động quốc gia.

Người cao niên, bệnh nhân và thanh thiếu niên là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới Singapore.

Đức Thánh Cha sẽ đến thăm các cư dân ở Nhà Thánh Têrêsa, một viện dưỡng lão do các Nữ tu Dòng Tiểu Muội Bần Cùng thành lập vào năm 1935, cũng như tham gia một cuộc họp liên tôn do thanh thiếu niên lãnh đạo tại Cao đẳng Công giáo trước khi trở về Rôma sau khi kết thúc chuyến Tông du.

Trong khi đó, hôm thứ Hai, Vatican News đưa tin rằng Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, sẽ không khởi hành cùng Đức Thánh Cha Phanxicô trên chuyến bay hôm thứ Hai do thân mẫu của ngài, cụ bà Ada, qua đời vào ngày 31 tháng 8.

Đức Hồng y Parolin sẽ cử hành Thánh lễ an táng cho mẹ mình tại Schiavon, tỉnh Vicenza của Ý, vào ngày 3 tháng 9.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết