Đức TGM Santana: “Có một 'cuộc đổ máu' đang diễn ra tại Venezuela”

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 03-02-2017 | 07:17:56

Khi được phỏng vấn bởi một phóng viên về mối đe dọa của cuộc chiến dân sự tại nước mình, Đức TGM Ubaldo Santana Địa phận Maracaibo đã đáp lại một cách đầy quả quyết: “đã có một cuộc đổ máu với quy mô đáng kể tại Venezuela”.

Violence_during_protests_in_Venezuela_Credit_Diariocritico_de_Venezuela_via_Flickr_CC_BY_20_CNA

“Chúng ta đang nói về việc khoảng 30.000 người bị giết chết trong một năm, và nếu chúng ta không chế ngự nó để tìm ra những phương thế hòa bình để có thể thông cảm lẫn nhau thì con số này có khả năng sẽ tăng lên”, Đức TGM Santana phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Đức TGM Santana – Nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela – đã đưa ra những lời nhận định của mình với tuần báo Alpha & Omega nhân chuyến thăm Tây Ban Nha, trong đó Ngài đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng đến Venezuela.

Sau sự kiện ông Nicolas Maduro lên kế vị Tổng thống xã hội chủ nghĩa Hugo Chavez sau khi vị tổng thống này qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 2013, nước này đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực cũng như những biến động xã hội nghiêm trọng.

Các chính sách kinh tế yếu kém, bao gồm việc kiểm soát giá cả chặt chẽ, cùng với tỷ lệ lạm phát cao, đã dẫn đến việc thiếu thốn trầm trọng các nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, sữa, bột, tã và thuốc men.

Chính quyền xã hội chủ nghĩa của Venezuela đã đổ lỗi hoàn toàn cho cuộc khủng hoảng. Kể từ năm 2003, việc kiểm soát giá cả trên 160 sản phẩm, bao gồm các mặt hàng như dầu ăn, xà phòng và bột giặt, điều này có nghĩa rằng chúng có giá cả phải chăng nhưng lại được bày bán trên các kệ hàng trên thị trường chợ đen với giá cao hơn nhiều.

Chính phủ Venezuela được biết đến là một trong những quốc gia tham nhũng nhất tại châu Mỹ Latinh, và tội phạm bạo lực tại nước này đã tăng vọt kể từ khi ông Maduro nhậm chức.

Đáp lại câu hỏi về khả năng của một cuộc nội chiến tại một quốc gia Nam Mỹ, Đức TGM Santana nhấn mạnh rằng một cuộc xung đột có khả năng xảy ra “sẽ nằm trong những điều kiện vô cùng không tương xứng”.

“Đảng sở hữu vũ khí lại thuộc về chính phủ”, Đức TGM Santana giải thích. “Tôi không thể nói các nhóm đối lập không có vũ khí, bởi vì việc buôn bán vũ khí hiện nay đang ở trong tình trạng không thể kiểm soát được, nhưng có lẽ không phải ở số lượng cũng như khối lượng của các nhóm khác”.

“Điều đó không có nghĩa là không thể có một cuộc đổ máu. Trong thực tế, chúng ta có thể nói rằng tại Venezuela đã có một cuộc đổ máu với quy mô đáng kể”, Đức TGM Santana cho biết.

Đức TGM Santana lưu ý thêm rằng “có nhiều nhóm vũ trang trên cả nước. Tại Maracaibo, có thêm các băng nhóm tội phạm và các thành viên băng đảng dường như vui thú với việc được miễn một hình phạt nào đó. Chúng ta biết rằng có rất nhiều tình trạng quá tải ở các nhà tù và đôi khi các cơ quan chức năng đã phải chọn giải pháp phóng thích số lượng lớn các tù nhân nhằm giảm thiểu việc ùn ứ”.

Ngoài ra còn có “những băng nhóm tống tiền”, Đức TGM Santana lưu ý, “hoạt động trong thành phố, nhiều băng nhóm hoạt động bí mật trong các lực lượng an ninh nhưng không thường xuyên được hỗ trợ bởi những đặc vụ trong những nhóm này – những người vào ban ngày thì thực hiện việc giữ gìn trật tự nhưng ban đêm lại tiến hành việc cướp bóc”.

Với việc “được thêm vào này chính là sự hiện diện của các nhóm vũ trang bất thường trên biên giới – những người đến từ Colombia”, Đức TGM Santana nói. “Họ đảm bảo việc bảo vệ chế độ cũng như giải quyết các cuộc xung đột trong các khu phố nhỏ qua việc trả công bằng thứ chúng ta gọi là một loại ‘vắc-xin’ “.

 “Vắc-xin” một khoản phí bất hợp pháp mà các nhóm vũ trang tại Venezuela và Colombia dùng để cho phép việc đi qua những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Đức TGM Santana cho biết rằng đây là những nhóm bán quân sự, quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) và một số phe phái của các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã không giải ngũ.

Bất chấp những vấn đề của quốc gia, một hội nghị gần đây của các Giám mục và giáo dân được tổ chức tại Venezuela đã đạt được những thành quả cuối cùng được đánh giá là “hết sức tích cực”, Đức TGM Santana nói. “Qúy vị có thể cảm nhận được rất nhiều sự đồng thuận nơi sự hài lòng của giáo dân về sự cần thiết đối với việc thay đổi chính trị trong nước”.

“Chúng tôi nói về việc giáo dân có thể đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong Giáo Hội cũng như trong những hành động có tác dụng thay đổi của họ nơi một môi trường xã hội đa dạng”, Đức TGM Santana nói.

Hội nghị cũng đã bàn luận về “những cơ cấu được đề nghị bởi những người giáo dân cũng như những tác động của nó bởi vì chúng tôi nhận thấy họ không hiện diện đầy đủ với tư cách là những người Công giáo trong thế giới chính trị, kinh tế và văn hóa. Thời gian tuy có hạn nhưng hội nghị đã đưa ra những đề xuất cho các hội nghị tiếp theo trong tương lai”.

ĐTC Phanxicô cũng đã gặp gỡ với Tổng thống Maduro vào hồi tháng Mười năm ngoái. Theo thông cáo chính thức của Vatican về cuộc họp, ĐTC Phanxicô mời gọi tổng thống “phải can đảm thực hiện con đường đối thoại chân thành và mang tính xây dựng”.

ĐTC Phanxicô cũng mời gọi các nhà độc tài Venezuela hãy biến điều này trở thành một ưu tiên “nhằm làm giảm bớt sự đau khổ của người dân – trước hết, đó là những người nghèo – đồng thời nhằm thúc đẩy một môi trường gắn kết xã hội đổi mới sẽ tạo ra một tầm nhìn hướng về phía trước với niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng của dân tộc”.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube