Đức Phanxicô ngỏ lời với các nhà hoạt động

20160416T1346-41-CNS-POPE-LESBOS-ORTHODOX-CAMP

Trong một lá thư gửi đến hội nghị của các nhà lãnh đạo các tổ chức cơ sở cũng như các phong trào xã hội đang diễn ra trong tuần này tại California, ĐTC Phanxicô cho biết các Kitô hữu phải chống lại cám dỗ của việc phỉ báng người khác, bảo vệ địa cầu và chiến đấu chống lại “sự chuyên chế vô hình của tiền bạc vốn chỉ đảm bảo đặc quyền đặc lợi cho một bộ phận thiểu số nào đó”.  

Bằng cách nhấn mạnh thế giới hiện đang ở giữa một “bước ngoặt lịch sử”, ĐTC Phanxicô nói rằng “cuộc khủng hoảng đang ngày càng trở nên xấu đi” mang lại cả những nguy hiểm lẫn những cơ hội, ĐTC Phanxicô cũng đã sử dụng những ngôn ngữ chắc chắn để nhắc lại những căng thẳng giữa một số nhà lãnh đạo Công giáo và chính quyền vẫn còn đầy non trẻ của ông Trump.

“Mối nguy hiểm nghiêm trọng đó là việc không thừa nhận chính đồng loại của mình. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta từ chối lòng nhân từ và từ chối cả nhân loại của chúng ta mà không ý thức về điều đó; chúng ta từ chối chính mình, và chúng ta từ chối những giới răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã truyền dạy”, ĐTC Phanxicô viết trong lá thư hôm 10/2 và đã công bố bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đức Hồng Y Peter Turkso – Bộ trưởng Thánh Bộ về Phát triển con người toàn diện – đã đọc lá thư của Đức Thánh Cha hôm 16/2 vừa qua tới các tham dự viên tại buổi lễ khai mạc của Hoa Kỳ. Hội thảo khu vực về các Phong trào quần chúng được tổ chức tại Modesto là một sự kiện mới được dựa trên các cuộc họp quốc tế tương tự trước đây được tổ chức tại Rome và Bolivia. Các tham dự viên tham dự hội thảo tại California bao gồm các đại biểu đến từ hàng chục quốc gia.

“Tôi biết rằng tất cả quý vị đã tự cam kết đấu tranh cho công bằng xã hội, bảo vệ Mẹ Trái đất của chúng ta và đồng hành cùng với những người di dân. Tôi muốn tái khẳng định sự lựa chọn của quý vị”, lá thư của ĐTC Phanxicô cho biết.

Trong bức thư của mình, ĐTC Phanxicô lên án điều mà Ngài gọi là “thái độ đạo đức giả” toàn cầu đối với sự đau khổ đồng thời Ngài kêu gọi cần phải hành động nhiều hơn nhằm giải quyết hàng loạt các tệ nạn xã hội.

“Sớm hay muộn, sự mù quáng về luân lý của sự thờ ơ này cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, giống như khi sự ảo vọng tan biến”, ĐTC Phanxicô viết. “Các vết thương hiện vẫn đang còn đó, đó là một thực tế. Tỷ lệ thất nghiệp là có thực, bạo lực, tham nhũng, cuộc khủng hoảng về căn tính cũng như sự mục rữa của nền dân chủ là những thực tế”.

ĐTC Phanxicô lên án các nhà lãnh đạo đã cậy dựa vào”sự sợ hãi, bất an, những tranh luận, và thậm chí cả sự phẫn nộ chính đáng của người dân, nhằm thoái thác trách nhiệm đối với tất cả những điều tệ hại này lên ‘những người không thân cận’”.

Mặc dù ĐTC Phanxicô đã viết trong thư rằng Ngài chẳng hề có ý đính muốn nhắm đến bất kỳ một nhà lãnh đạo cụ thể nào, nhưng về “một quá trình xã hội và chính trị vốn đã khởi sắc ở nhiều nơi trên thế giới” đã “đặt ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với nhân loại”, bức thư – được phát biểu tại một tiểu bang biên giới với một cộng đồng chủ yếu là người Tây Ban Nha – chắc chắn sẽ ám chỉ đến những căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo giáo hội và Tổng thống Mỹ Donald J. Trump.

Năm ngoái, Đức Thánh Cha chỉ trích những nhà lãnh đạo chính trị đề xuất việc xây dựng bức tường ngăn cách tại các khu vực biên giới chẳng phải là người Kitô hữu – một tuyên bố được giải thích bởi chiến dịch tranh cử của ông Trump như là một sự khinh bỉ đối với ứng cử viên này.

Gần đây hơn, các Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã lên án một số sắc lênh đã được ông Trump kí nhằm hạn chế vấn đề nhập cư và tái định cư đối với những người tị nạn, trong đó có sắc lệnh hướng tới kế hoạch xây dựng một bức tường biên giới.

Thay vì tìm đến các nhà lãnh đạo chính trị như những kiểu mẫu để giải quyết các cuộc khủng hoảng khác nhau trên thế giới, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh trong lá thư của Ngài rằng “Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một đường lối khác”.

“Đừng phân loại người khác để rồi xem người này là người thân cận và người kia không phải là người thân cận với mình”, ĐTC Phanxicô viết. “Chúng ta có thể trở thành người thân cận với bất cứ ai chúng ta gặp gỡ và cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, và chúng ta sẽ làm như vậy nếu tâm hồn chúng ta có lòng thương người”.

ĐTC Phanxicô cũng nhắc lại lời cảnh báo của Ngài đối với việc đồng nhất chủ nghĩa khủng bố với Hồi giáo – một chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.

“Khủng bố Kitô giáo không tồn tại, khủng bố Do Thái giáo không tồn tại, và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cũng không tồn tại. Tất cả những hình thức khủng bố như thế đều không tồn tại”, ĐTC Phanxicô viết.

“Có những phần tử cá nhân cực đoan và bạo lực trong tất cả các dân tộc và tôn giáo, và với những khái quát cố chấp này, chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn vì chúng nuôi dưỡng sự thù ghét và bài ngoại”, ĐTC Phanxicô tiếp tục.

Ông Trump đã liên tục chỉ trích người tiền nhiệm của mình vì đã từ chối quy chụp những hành động khủng bố được tiến hành bởi người Hồi giáo là “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan” – một cụm từ mà ông đã sử dụng thường xuyên kể từ khi ông đắc cử.

“Bằng cách đối diện với chủ nghĩa khủng bố với tình yêu thương, chúng ta đã dấn thân cho hòa bình”, ĐTC Phanxicô viết.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi khẩn thiết của mình với các tín hữu nhằm bảo vệ công trình sáng tạo trước những hành động khai thác cách bừa bãi, đồng thời Ngài đưa ra lời cảnh báo đầy khôn ngoan đối với những người phủ nhận những thách đố mà môi trường đang phải đối diện.

“Cuộc khủng hoảng sinh thái là một thực tế ” – ĐTC Phanxicô viết – và mặc dù chúng ta đã thừa nhận rằng khoa học “không phải là một hình thức duy nhất của kiến thức” – ĐTC Phanxicô nói – “chúng ta cũng biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta từ chối khoa học và bỏ qua tiếng nói của thiên nhiên”.

Ông Trump đã gọi vấn đề thay đổi khí hậu là một trò lừa bịp và thề sẽ nới lỏng các quy định của liên bang vốn đã được thiết lập nhằm bảo vệ môi trường để hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Về phần mình, Đức Thánh Cha cho biết thời điểm hành động để bảo vệ môi trường đang nằm trong tầm tay chúng ta.

“Chúng ta đừng để mình rơi vào việc thoái thác. Thời gian chẳng còn nhiều”, ĐTC Phanxicô cảnh báo. 

“Chúng ta hãy hành động. Một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý vị, những người thuộc mọi tầng lớp kể cả những người bản xứ, các linh mục, các nhà lãnh đạo chính trị hãy cùng chung tay bảo vệ công trình sáng tạo”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube