Đức Phanxicô với các chính trị gia - ‘Đừng lăng mạ nhưng hãy biết lắng nghe’

Các chính trị gia nên điều tiết các cuộc tranh luận và ngừng xúc phạm nhau – ĐTC Phanxicô cho biết hôm thứ Sáu – đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo cần phải mở ra để đối thoại với những kẻ thù có thể nhận thấy được hoặc có nguy cơ gieo rắc chiến tranh.

Pope Francis is welcomed by students as he arrives to attend a meeting at the University Roma Tre in Rome, Italy February 17, 2017. REUTERS/Max Rossi

Đức Thánh Cha Phanxicô được các sinh viên chào đón trong cuộc gặp mặt tại Đại học Tre, Roma, Ngày 17 tháng 2 năm 2017. REUTERS/Max Rossi

“Việc xúc phạm nhân phẩm người khác vốn đã trở thành một điều rất đỗi bình thường”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong một cuộc nói chuyện ứng khẩu kéo dài 45 phút với các sinh viên đại học tại Rome. “Chúng ta cần phải biết điều độ một chút và hơn nữa chúng ta cũng cần phải biết nói ít hơn để rồi lắng nghe nhiều hơn”.

ĐTC Phanxicô – con trai của một người nhập cư Italia tới Argentina -cũng cảnh báo chống lại phong trào chống nhập cư đồng thời thúc đẩy để những người mới đến phải được đối xử “như những người anh chị em”.

Trong khi ĐTC Phanxicô chia sẻ chủ yếu mang tính chất khái quát về sự cần thiết phải đối thoại nhiều hơn trong xã hội khi Ngài trả lời các câu hỏi từ 4 sinh viên tại khuôn viên Đại học Roma Tre, ĐTC Phanxicô muốn nhắm đến các chính trị gia.

“Trên các trang báo, chúng ta có thể thấy người này xúc phạm người kia và đâu đâu cũng chỉ thấy những chuyện như thế”, ĐTC Phanxicô nói.

“Nhưng trong một xã hội mà các tiêu chuẩn về chính trị đã bị suy giảm rất nhiều – Tôi đang muốn nói về xã hội thế giới – chúng ta đã đánh mất đi ý nghĩa của việc xây dựng xã hội, của việc xã hội cùng tồn tại, và việc xã hội cùng tồn tại được xây dựng dựa trên việc đối thoại”.

ĐTC Phanxicô nhắc đến “các cuộc tranh luận chính trị trên truyền hình khi mà ngay cả trước khi một người nào đó (một ứng viên) còn chưa nói xong, anh lại bị ngắt lời”.

ĐTC Phanxicô không có ý muốn đề cập đến bất kỳ quốc gia để đưa ra những lời chỉ trích. Các buổi talk show của các chính trị gia Ý thường chói tai và các cuộc tranh luận tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái giữa Donald Trump và Hillary Clinton được cho là đã gieo rắc những lời lăng mạ lẫn nhau.

Trong một cuộc tranh luận vào cuối tháng chin năm ngoái chẳng hạn , ông Trump đã buông lời gọi bà Clinton là “mụ đàn bà xấu xa” và bà Clinton cũng đã cáo buộc ông vì đã “tham gia vào các hành vi phân biệt chủng tộc”.

ĐTC Phanxicô kêu gọi tất cả mọi người phải tìm kiếm “sự kiên nhẫn của việc đối thoại”.

ĐTC Phanxicô cho biết thêm: “Chiến tranh khởi sự ngay từ chính tâm hồn mỗi người chúng ta, khi chúng ta không thể mở lòng ra với người khác, không tôn trọng người khác, không thể mở lời với những người khác, không biết đối thoại với nhau, và đó cũng là cách khiến cho chiến tranh bắt đầu”.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại phong trào chống nhập cư, vốn đã phát triển tại Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu, bao gồm cả Italy.

“Di dân không phải là những mối nguy hiểm. Nhưng đó chính là thách đố đối với sự tăng trưởng”, ĐTC Phanxicô nói. Hơn nữa, điều quan trọng đó là phải giúp cho những những người nhập cư có thể hòa nhập vào nước sở tại để họ có thể tiếp tục truyền thống của họ trong khi học hỏi thêm những điều mới mẻ trong quá trình làm phong phú lẫn nhau.

ĐTC Phanxicô cho biết những người nhập cư phải được chào đón “trước hết như những anh chị em của chúng ta. Họ cũng là những con người giống như chúng ta”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube