Đức Phanxicô trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm một ngôi thánh đường Anh giáo tại Rome

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh Anh giáo và Công giáo ‘phải luôn thoát ra khỏi những thành kiến riêng trong quá khứ’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm một ngôi thánh đường Anh giáo tại Rome.

all_saints-800x500

Chiều hôm qua, Chúa nhật 26/2, ĐTC Phanxicô và vị Giám mục Anh giáo đã cùng nhau cầu nguyện tại Thánh đường dâng kính Các Thánh tọa lạc tại trung tâm Rome.

Đức Giám mục Robert Innes đã hoan nghênh Đức Phanxicô bằng việc ca ngợi vị lãnh đạo Giáo Hội Công giáo La Mã vì sự liên đới của Ngài đối với những người tị nạn cũng như những người di dân.

Anh giáo ly khai khỏi Công giáo vào năm 1534, khi Hoàng đế Henry VIII của nước Anh đã bị phản đối việc ông muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân của mình. Cả hai Giáo Hội đang nỗ lực hướng tới sự gần gũi hơn bất chấp những trở ngại vốn có.

Trong bài giảng của mình, ĐTC Phanxicô đã thừa nhận rằng Anh giáo và Công giáo “đã nghi kị và thù địch nhau” trong nhiều thế kỷ qua.

ĐTC Phanxicô cổ võ cả hai Giáo Hội ‘phải luôn thoát ra khỏi những thành kiến riêng trong quá khứ’.

ĐTC Phanxicô đã không nhắc đến những khác biệt lớn về mặt thần học, trong đó có việc phong chức cho phụ nữ trong truyền thống Anh giáo và việc cho phép các Giám mục đồng tính công khai.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube