Đức Phanxicô: “Tội phạm Mafia 'hoàn toàn đi ngược lại' với Tin Mừng”

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 26-01-2017 | 07:33:42

Thường xuyên là một nhà phê bình thẳng thắn đối với bọn tội phạm có tổ chức, ĐTC Phanxicô đã một lần nữa đưa ra những lời gay gắt đối với những người có liên quan đến băng đảng mafia và các hoạt động tội phạm khác, mà Ngài cho biết những hoạt động ấy đã “vấy máu” và trực tiếp chống lại đức tin.

 Pope_Francis_1_in_St_Peters_Square_during_the_Wednesday_general_audience_on_May_22_2015_Credit_Stephan_Driscoll_CNA_6_17_15

“Hiện tượng mafia – một biểu hiện của nền văn hóa sự chết – là một điều gì đó trái ngược mà chúng ta cần phải chiến đấu chống lại nó”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh hôm 23/1 vừa qua.

Các hoạt động của Mafia “hoàn toàn trái ngược với đức tin và với Tin Mừng, vốn hết sức quan trọng đối với cuộc sống”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh.  ĐTC Phanxicô cũng cho biết thêm rằng những môn đệ theo Chúa Kitô đích thực “phải có những tư tưởng về sự bình an, tình huynh đệ, công việc tiếp đón đồng loại cũng như tinh thần sẵn sàng tha thứ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu như vậy với các thành viên của Cục Quốc gia Phòng chống khủng bố và chống Mafia trong buổi tiếp kiến chung được tổ chức tại Điện Tông Tòa tại Vatican.

ĐTC Phanxicô trước đó đã có những phát biểu liên quan đến tổ chức mafia hồi tháng 6/2014 trong chuyến thăm Địa phận Cassano all’Jonio thuộc phía Nam, trong đó Ngài đã kịch liệt đả kích các thành viên băng đảng mafia vì đã “tôn thờ ma quỷ”, đồng thời Ngài cũng tuyên bố rằng bởi vì họ tuân theo đường lối trái ngược với Tin Mừng, họ đáng bị “vạ tuyệt thông”.

Trong khi những lời của ĐTC Phanxicô đã không nhất thiết ngụ ý nói đến việc ra vạ tuyệt thông theo quy tắc Giáo Hội, những lời này đã gây sốc đối với nhiều người, đặc biệt đã cho thấy một thực tế rằng nhiều “thành viên băng đảng mafia” tự xưng là các Kitô hữu sùng đạo và thậm chí họ vẫn đi lễ, trong khi đó, họ vẫn tiếp tục gây ra các tội ác.

Trong bài phát biểu với Cục Phòng chống Mafia, ĐTC Phanxicô đã chỉ ra ba tổ chức tội phạm chính hoạt động tại Ý, chủ yếu tại phía Nam, đó là các tổ chức: Mafia – hoạt động chủ yếu tại Sicily; Camorra – tổ chức điều hành các hoạt động tội phạm chủ yếu tại khu vực Campagna của Ý, đặc biệt là tại Naples; và tổ chức ‘Ndrangheta – chủ yếu hoạt động tại Calabria.

Ngoài ba tổ chức hoạt động chính tại Italia, một tổ chức khác đặc biệt hơn – tổ chức Sacra Corona Unita – hoạt động chủ yếu tại Puglia, cũng như phần còn lại phía nam của đất nước.

Các băng nhóm tội phạm này đang “ngày càng mang dáng dấp một dạng có sức hủy hoại mang tầm vóc quốc tế” bằng cách khai thác những điểm yếu về chính trị, xã hội và kinh tế mà ĐTC Phanxicô đã gọi đó là “vùng đất màu mỡ giúp họ có thể đạt được những kế hoạch vô cùng tồi tệ của họ”.

Bây giờ hơn bao giờ hết, những nỗ lực gia tăng là hết sức cần thiết để có thể chống lại những hoạt động cũng như sức mạnh của các băng nhóm này, “đó là trách nhiệm của chúng ta trước vấn đề bạo lực và áp bức nhuốm đầy máu con người”.

Xã hội cần phải được chữa lành khỏi nạn tham nhũng và bóc lột – ĐTC Phanxicô nói – điển hình như nạn buôn người, buôn bán ma túy và vũ khí. ĐTC Phanxicô đã chỉ ra một cách đầy cụ thể những tác động đối với trẻ em – những người thường bị “làm cho hao mòn bởi chế độ nô lệ”.

Bằng việc gọi những băng nhóm tội phạm có tổ chức chính là một “vết thương xã hội”, ĐTC Phanxicô cho biết các băng nhóm này cũng được coi là những thách đố toàn cầu mà cộng đồng quốc tế phải đối diện “với quyết tâm”, đồng thời ĐTC Phanxicô cũng kêu gọi sự hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia.

ĐTC Phanxicô tiếp tục đề cập đến hoàn cảnh của những người nhập cư, nhiều người trong số họ đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người, đồng thời ĐTC Phanxicô cũng khuyến khích các nhà lãnh đạo “hãy dành mọi nỗ lực đặc biệt trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người và việc buôn lậu của những người di cư”.

“Đây là những tội phạm rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến những kẻ yếu đuối nhất trong những kẻ yếu”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời Ngài cũng kêu gọi việc gia tăng các sáng kiến nhắm đến việc bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người cũng như cung cấp việc hỗ trợ đối với những người di cư mới đến.

“Những người phải rời bỏ quê hương đất nước do cảnh chiến tranh, bạo lực và các cuộc bách hại có quyền nhận được sự tiếp đón và bảo vệ thích hợp tại các quốc gia tự gọi mình là thuộc về người dân”, ĐTC Phanxicô nói.

Tất cả các lĩnh vực trong xã hội, đặc biệt là các chương trình giáo dục, các gia đình, các trường học, các cộng đồng Kitô hữu, các hoạt động thể thao và văn hóa, phải thúc đẩy một lối sống trung thực và huynh đệ, ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh thêm rằng những ý chí này sẽ “từng bước một vượt qua những sự ác và mở đường cho sự thiện”.

ĐTC Phanxicô kết thúc bài phát biểu qua việc đề cập đến những công việc mà nhiều giáo xứ đã thực hiện trong các lĩnh vực này, Ngài cầu chúc cho các giáo xứ sẽ luôn được Thiên Chúa gia tăng sức mạnh để họ tiếp tục thăng tiến trong cuộc chiến chống mafia, bạo lực và khủng bố.

ĐTC Phanxicô hứa sẽ luôn cầu nguyện và ủng hộ những công việc này, Ngài nhấn mạnh rằng “Thiên Chúa – Đấng Công chính và giàu Lòng thương xót sẽ đánh động tâm hồn những kẻ lầm lạc đã tham gia các băng đảng mafia khác nhau để họ biết chấm dứt con đường tội lỗi, ngưng làm những điều ác, để rồi họ biết hoán cải và thay đổi đời sống”.

“Số tiền kiếm được từ những công việc bẩn thỉu và những tội ác của các băng đảng mafia là những đồng tiền vấy máu và tạo ra một sức mạnh bất bình đẳng” – ĐTC Phanxicô nói – và cần lưu ý rằng “tất cả chúng ta đều biết rằng ma quỷ đã ‘đút túi’ những con người đầy dã tâm này: việc tham nhũng đầu tiên chính là ở đây”.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube