Đức Hồng y DCCT Joseph Tobin công kích các sắc lệnh của Trump về nhập cư

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 28-01-2017 | 16:45:32

Vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất Bắc Jersey, hôm thứ Sáu, đã ban hành một tuyên bố công khai chỉ trích các sắc lệnh mới của Tổng thống Trump quyết định xây một bức tường biên giới và ngăn cản những nỗ lực bảo vệ người nhập cư.

hong-y-tobinĐức Hồng Y Joseph W. Tobin, DCCT, Tổng Giám Mục Newark, cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tái định cư người tị nạn bất chấp chỉ thị của Tổng thống Trump ngăn cản những người từ các quốc gia Hồi giáo đầy biến động nhập cư vào Hoa Kỳ

Ngài cho biết các sắc lệnh có chữ ký của Trump hôm thứ tư “không chứng tỏ Hoa Kỳ là một quốc gia mở cửa và sẵn sàng chào đón tha nhân. Các sắc lệnh ấy đối nghịch với những gì làm nên bản sắc Mỹ”.

Đức Hồng y Tobin, đang tham dự cuộc họp tại Vatican trong tuần này, cho biết: “Đóng cửa biên giới và xây các bức tường không phải là những phản ứng hợp lý. Bắt giữ và trục xuất hàng loạt không có lợi cho ai; các chính sách vô nhân đạo như vậy phá hủy các gia đình và các cộng đồng”.

Đức Hồng y cho biết mối đe dọa giữ lại viện trợ liên bang mà ông Trump đưa ra để gây khó dễ cho việc cung cấp sự bảo vệ cho cư dân không có giấy tờ, sẽ không làm giảm lượng người nhập cư, nhưng sẽ “làm hại tất cả những người tốt trong các cộng đồng” bằng cách làm giảm nguồn tài trợ cho các dịch vụ như y tế, giáo dục và vận chuyển”.

Trump đã gọi những người nhập cư bất hợp pháp là một “mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại”, và việc xây dựng một bức tường trên biên giới với Mexico đã là một lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông ta.

Các sắc lệnh về nhập cảnh, được ký trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Trump, ra lệnh xây dựng ngay lập tức bức tường biên giới phía nam Hoa Kỳ, xây dựng các cơ sở giam giữ mới – công cộng và tư nhân, thuê mướn 5.000 nhân viên tuần tra biên giới mới và 10.000 nhân viên di trú.

Johanna Calle thuộc Liên minh New Jersey vì Tư pháp Di dân cho biết tuyên bố của Đức Hồng y Tobin đã khích lệ cho cộng đồng rất nhiều. “Điều đó rất quan trọng đối với cộng đồng đức tin phía sau chúng tôi” – bà nói.

Đức Hồng y Tobin vừa nhận nhiệm vụ lãnh đạo hơn 1,5 triệu người Công giáo ở Bergen, Essex, Hudson… Từ lâu ngài đã là một người ủng hộ những người nhập cư và đã từng đối đầu với Thống đốc Indiana Mike Pence, nay là Phó Tổng thống của Trump, trong việc giải quyết tình trạng của những người tị nạn Syria ở Indianapolis, khi ngài làm Tổng Giám mục ở đó.

Giống như Mike Pence, Thống đốc đảng Cộng hòa Chris Christie của New Jersey cũng phản đối việc tái định cư người tị nạn Syria. Trump đã kêu gọi hạn chế nhập cư người tị nạn từ các nước như Syria và Iraq, vì lo ngại nguy cơ bọn khủng bố có thể trà trộn giữa họ để gia nhập Hoa Kỳ.

Tổng Giáo Phận Newark đang tiến hành kế hoạch, sẽ bắt đầu vào đầu tháng Ba, để giải quyết tình cảnh của 51 người tị nạn – một số từ các nước Trump sẽ cấm, phát ngôn viên Jim Goodness cho biết. “Nguồn tài trợ có thể biến mất nhưng Giáo phận đã vẫn sẵn sàng hành động” – ông nói.

Trong một bản ghi nhớ dành riêng cho các mục tử và quản trị viên trong Tổng Giáo Phận vào thứ Sáu, Đức Hồng y Tobin đã yêu cầu họ đề nghị giáo dân đóng góp  tiền mặt và vật dụng gia đình để giúp 12 đến 16 gia đình ổn định cuộc sống. Ngoài Syria và Iraq, một số trong các gia đình ấy đến từ Afghanistan và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong khi Trump tin rằng những người tị nạn chạy trốn khỏi khu vực bị chiến tranh tàn phá sẽ gây rủi ro, nhiều người cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ phải xem xét kỹ lưỡng các trường hợp đó – một tiến trình phải mất ít nhất 18 tháng – và rằng họ xứng đáng có được nơi trú ẩn an toàn tại Hoa Kỳ.

Đức Hồng y Tobin cho biết những người tị nạn đã tuân thủ các yêu cầu “nghiêm ngặt” và rằng Tổng Giáo phận mong muốn giúp họ “có nhà, có việc làm và có cuộc sống mới, để họ có thể đóng góp tích cực vào cuộc sống ở miền bắc New Jersey. Khi nhóm này được giải quyết, chúng tôi hy vọng sẽ đón tiếp những người khác”.

Đức Tổng Giám mục lưu ý rằng các làn sóng người nhập cư trước kia cũng đã từng phải đối mặt với sợ hãi. “Nhưng cuối cùng, các hành động tốt lành của người dân Hoa Kỳ đã chiến thắng” – ngài nói. Chính sự tốt lành đầy tín nhiệm là những gì nước Mỹ vĩ đại đã thực hiện, và sẽ tiếp tục thực hiện”.

Vũ Minh phỏng dịch

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube