Cuộc Cung nghinh Thánh Thể ở Liverpool thu hút 10.000 người tham dự

Ước tính có khoảng 10.000 người Công giáo tham dự Cuộc Cung nghinh Thánh Thể qua khắp các ngả đường phố của Liverpool hôm Chúa Nhật vừa qua, với tinh thần cầu nguyện và đền tạ vì những vụ bê bối của việc giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Eucharistic_Adoration_Credit_Elisa_Pires_via_JMJ_Rio_2013_Flickr_CC_BY_NC_SA_20_CNA_12_2_15

Cuộc rước được tổ chức vào cuối cuộc hành hương và Đại hội Thánh Thể quốc gia diễn ra từ ngày 7-9 tháng 9. Đây chính là cuộc diễu hành Công giáo lớn nhất đã diễn ra tại Vương quốc Anh kể từ chuyến viếng thăm mục vụ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1982, theo hãng tin BBC.

Chủ đề của cuộc hành hương và Đại hội Thánh Thể quốc gia đó chính là: “Ta chính là Bánh ban sự sống”. Được tổ chức bởi các giám mục Công giáo của Anh và xứ Wales, sự kiện được tổ chức tại sân vận động Liverpool Echo bao gồm các hoạt động như: chầu Mình Thánh, Thánh nhạc và các buổi biểu diễn nghệ thuật. Hai Thánh Lễ cũng đã được cử hành tại Nhà thờ Chánh tòa Chúa Kitô Vua, thu hút hàng trăm người tham dự.

Đại hội Thánh Thể được tổ chức tại các quốc gia khác nhau cứ sau ba đến bốn năm. Sự kiện gần đây được tổ chức tại Anh vào năm 1908. Các sự kiện nhằm mục đích truyền cảm hứng cho một sự hiểu biết cũng như một sự yêu mến lớn hơn đối với Bí tích Thánh Thể. Các tham dự viên tham dự tại sự kiện Liverpool cũng được khuyến khích để cổ võ lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể tại các trường học cũng như tại các Giáo xứ.

Trong khi Đại hội này đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, Đức Hồng y Vincent Nichols Địa phận Westminster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, cho biết rằng trong các sự kiện gần đây, cuộc cung nghinh Thánh Thể hướng đến việc nắm lấy tinh thần “cầu nguyện và đền tạ”.

“Theo nhiều cách thức, cuộc cung nghinh Thánh Thể của chúng ta là một cuộc rước đền tạ Thánh Thể bởi vì chúng ta đang tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta đã đóng đinh”, ĐHY Nichols nói, theo BBC. “Ngày hôm nay, tôi đến như một kẻ ăn xin tìm kiếm sự tha thứ, đồng thời đặt những gánh nặng, những tổn thương, thiệt hại và ngờ vực mà chúng ta đã gây ra dưới chân Thánh giá”.

Cuộc rước diễn ra giữa một làn sóng của những tiết lộ liên quan đến vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục, xảy ra tại các quốc gia bao gồm Mỹ, Ireland, Úc và Chile.

Trong suốt mùa hè, nguyên Tổng Giám mục Washington, Đức Cha Theodore McCarrick đã rút khỏi Hồng y đoàn sau những cáo buộc về những hành vi sai trái cũng như việc lạm dụng tình dục đối với các chủng sinh Giáo phận.

Vài tuần sau, một báo cáo của bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania đã phát hiện hơn 1000 cáo buộc lạm dụng tình dục đối với khoảng 300 thành viên giáo sĩ tại sáu Giáo phận trong tiểu bang, cũng như hành động che đậy vụ việc bởi các quan chức cấp cao trong Giáo hội.

Tháng trước, cuộc điều tra độc lập về việc lạm dụng tình dục trẻ em đã tiết lộ một báo cáo nêu chi tiết bằng chứng về việc lạm dụng tình dục và thể chất tại hai trường học thuộc Tu viện Benedictine ở Anh.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube