Công giáo trước các quyết định của Tổng thống Trump về di dân và người nhập cư

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 28-01-2017 | 13:08:29

Thế giới Công giáo gay gắt chỉ trích các sắc lệnh mới được ban hành của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về di dân và người nhập cư

 

Tòa Thánh:  Đức Hồng y Turkson nói: Chúng tôi hy vọng các nước khác không theo gương” của Trump

Tòa Thánh quan ngại về “những tín hiệu được gửi đến thế giới” trong quyết định xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico theo ý muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tòa Thánh hy vọng rằng các nước khác, nhất là ở châu Âu, “không làm theo gương của Trump”. Hôm qua Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thúc đẩy phát triển con người toàn diện, đã cho biết như vậy bên lề một hội nghị về “Laudato Si và các cuộc đầu tư của người Công giáo” tại Đại học Giáo hoàng Laterano – Rôma.

“Biết rằng có lẽ Trump sẽ thực hiện ý muốn của ông ta, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng bức tường sẽ không được xây dựng – Đức Hồng y nói. Tòa Thánh lo ngại rằng điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình với Mexico nhưng còn là tín hiệu được gửi cho toàn thế giới. Không chỉ tại Mỹ, ý muốn xây dựng những bức tường chống lại người nhập cư cũng xuất hiện ở châu Âu. Tôi hy vọng Châu Âu không theo gương Trump. Một tổng thống có thể xây dựng một bức tường nhưng một tổng thống khác cũng có thể hạ bức tường xuống”.

Mexico: Đức Giám mục Raul Vera Lopez tuyên rằng “Bức tường là chuyện điên rồ, nó sẽ không ngăn cản được những cuộc di cư bắt buộc”

“Ba triệu người Mexico bị Trump trục xuất sẽ rơi vào tay bọn tội phạm có tổ chức”. “Bức tường giữa Mexico và Hoa Kỳ là điên rồ bởi vì nó sẽ không ngăn được hiện tượng di cư bắt buộc”.muro

Giám mục Giáo phận Saltillo ở miền bắc Mexico, Đức Cha Raul Vera Lopez, trong một cuộc phỏng vấn với TG2000, đã phát biểu như vậy khi nhận xét ​​về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump xây dựng một bức tường giữa Mexico và Hoa Kỳ để ngăn chặn di cư.

Hiện tượng “di cư bắt buộc” – Đức Cha Vera Lopez thêm – là “do các chính phủ, các chính trị gia và những người tham gia vào nền kinh tế thế giới, gây ra”. Những người này đang gây ra những bất công, bất bình đẳng, sử dụng các cuộc chiến tranh và bạo lực chống lại người dân để kiểm soát các vùng lãnh thổ. Các chính sách kinh tế thế giới hiện nay dẫn đến sự đói nghèo, thiếu tôn trọng sự sống và ngăn cản sự phát triển. Tất cả những điều đó đang gây ra hiện tượng di cư bắt buộc, đi ngang qua Mexico và đến Hoa Kỳ. Bức tường không giải quyết được gì đối với các vấn đề thực sự của hiện tượng di cư”.

 “Trump – Đức Giám mục Vera Lopez cho biết – đã hứa rằng 3 triệu người Mexico sẽ phải quay trở lại Mexico. Tất cả những con người đó sẽ không có công ăn việc làm, và nếu không có những chính sách phù hợp, họ sẽ kết thúc cuộc đời trong tay của bọn tội phạm có tổ chức”.

Hoa Kỳ: các tổ chức Công giáo đau buồn vì chính sách nhập cư của Trump

Trong khi mạnh mẽ cam kết sẽ tiếp tục phục vụ và hỗ trợ người dân di cư, các tổ chức Công giáo Hoa Kỳ bày tỏ sự đau buồn và khó chịu đối với hành động của Tổng thống Donald J. Trump liên quan đến nhập cư.

Các cơ quan thông tấn trích dẫn  lời của Đức Thánh Cha Phãnicô để chỉ trích hành động của tổng thống và cam kết hỗ trợ và phục vụ người di cư tại Hoa Kỳ.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người không đóng cửa đối với người di cư và tị nạn” – nữ tu Donna Markham, Dòng Đaminh, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Catholic Charities USA, cho biết trong một tuyên bố. “Trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng tôi tin rằng chúng tôi phải chuyển từ thái độ phòng vệ và sợ hãi đến thái độ đón nhận, từ bi và gặp gỡ”.

Nữ tu Donna nói thêm: “Chúng tôi có thể bảo vệ các công dân của chúng tôi, đồng thời, chúng tôi có thể chào đón những người mới đến. Cam kết chăm sóc những di dân dễ bị tổn thương nhất chính là điều nằm ở cốt lõi của đức tin của chúng ta”.

Catholic Charities USA cũng sẽ tiếp tục hoạt động cho cuộc cải cách toàn diện chính sách nhập cư – nữ tu Donna nói.

Mạng lưới quốc gia PICO, mạng lưới lớn nhất của các hội đoàn và các nhóm tôn giáo trong cả nước Mỹ, bao gồm cả những người Công giáo, đã chỉ trích quyết định của Trump liên quan đến các địa phương cưu mang người nhập cư.

“Trù dập các cộng đồng địa phương vì họ từ chối tuân theo các chính sách vô đạo đức, là một phần của một mô hình mới của Tổng thống Trump, trong đó, ông ta bắt nạt không chỉ những người dám không đồng ý với ông ta, mà còn cô lập và hơn nữa gạt ra bên lề những người khác với ông ta” – Eddie Carmona, giám đốc chiến dịch THE RED của Mạng lưới quốc gia PICO, phát biểu. “Những hành động đó là không phù hợp với quan điểm lâu nay rằng Mỹ là một nơi cung cấp cơ hội cho tất cả mọi người”.

Nữ tu Simone Campbell, một nữ tu hoạt động xã hội, giám đốc điều hành của một tổ chức Công giáo hoạt động vì công lý xã hội, nói rằng các sắc lệnh của tổng thống về việc xây bức tường và về chính sách nhập cư “đối chọi với đức tin của chúng ta.”

“Khi đến thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico vào năm 2014, chúng tôi đi xe buýt dọc theo bức tường và lắng nghe những câu chuyện của cộng đồng bị tan nát trong nhiều thập kỷ. Đây là kinh nghiệm thực tế của các cộng đồng biên giới: Bức tường được xây lên và nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như công việc làm ăn của người dân”.

“Chi phí liên bang về an ninh biên giới đã tăng lên đến 3,8 tỷ đô la trong năm 2015, so với 263 triệu đô la trong năm 1990, và cái hàng rào tồn tại hàng trăm dặm dọc theo biên giới phía nam của chúng tôi” – bà nói trong một tuyên bố.

Trung tâm Columban có trụ sở tại Washington nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc Năm thánh Lòng thương xót, khi ngài công khai chỉ trích một “đại dịch của bạo lực và thù địch” toàn cầu đối với người lạ, những người nhập cư và tị nạn, thường bị coi là một mối đe dọa.

Quyết định của Trump “đưa ra các câu trả lời sai trái và vô nhân đạo” đối với thực tế khắc nghiệt của nghèo đói, bạo lực và xung đột, là thực tế khiến người ta phải di cư – Trung tâm Columban cho biết như vậy trong một tuyên bố.

“Là người có đức tin, chúng ta được mời gọi vừa giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của di cư vừa tìm kiếm các chính sách đón nhận anh chị em di cư của chúng ta. Chúng tôi chống lại bất kỳ chính sách nào tìm cách xây dựng một bức tường, bắt giữ vô nhân đạo các phụ nữ và các gia đình, chấm dứt các nơi náu ẩn cuối cùng, tiến hành các cuộc tấn công người nhập cư, hạn chế di cư dựa trên yếu tố quốc gia nguồn gốc của người di cư và gia tăng quân sự hóa biên giới” – tuyên bố nói thêm.

Tổ chức Pax Christi USA tuyên bố sẽ vẫn “đứng về phía anh chị em di dân đang phải sống trong nỗi sợ bị trục xuất và tách khỏi gia đình của họ”.

“Không ai thích bỏ trốn khỏi đất nước của họ” – Pax Christi USA tuyên bố. “Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng về lý do người di cư đến Hoa Kỳ, nào là nghèo đói, nào là bạo lực băng đảng và khủng bố… Xây dựng một bức tường là biểu tượng trực quan của những lời dối trá chính trị”.

Mạng lưới hành động Phanxicô bày tỏ lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ quay lưng lại với những người tị nạn sau các hành động của Trump.

“Tin Mừng mời gọi cho chúng ta chào đón người lạ. Trong tư cách là dân có đức tin, chúng tôi ủng hộ và hỗ trợ các quyền và phẩm giá của tất cả mọi người” – Patrick Carolan, giám đốc điều hành Mạng lưới hành động Phanxicô, cho biết trong một tuyên bố. “Hoa Kỳ được xây dựng bởi những người nhập cư và chúng tôi phải tiếp tục bảo vệ các anh chị em nhập cư và tị nạn của chúng tôi, và giữ cho gia đình họ được đoàn tụ với nhau.”

Hoa Kỳ không thể nhắm mắt trước nỗi tuyệt vọng của người di cư và tị nạn, bao gồm cả những người từ Syria và từ các truyền thống tín ngưỡng khác nhau, Gerry Lee, giám đốc điều hành của Văn phòng Maryknoll vì Mối quan tâm Toàn cầu, phát biểu.

“Đức Giáo Hoàng Phanxico tuyên bố rằng ‘người tị nạn không phải là những con tốt trên bàn cờ nhân loại. Họ là những trẻ em, ngững người phụ nữ, và những người đàn ông bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ … Thịt của Chúa Kitô trong xác thịt của những người tị nạn”. “Câu trả lời của đức tin không phải là xây dựng một bức tường hoặc phân biệt đối xử chống lại người Hồi giáo, nhưng là mở rộng trái tim của chúng ta và nhà cửa của chúng ta cho người tị nạn của tất cả các tôn giáo trong thái độ đón nhận lời mời gọi thiêng liêng, kêu mời chúng ta bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống” – Lee nói.

Các tu sĩ Dòng Tên tại Canada và Hoa Kỳ nói rằng họ lo ngại về các hành động của chính phủ Trump.

“Ngày càng có nhiều người di cư đến Hoa Kỳ chạy trốn bạo lực và bất ổn” – các linh mục Dòng Tên nói trong một tuyên bố. “Đức tin kêu gọi chúng ta nhìn thấy họ, hiểu hoàn cảnh của họ và cung cấp sự bảo vệ cho họ”.

Các tu sĩ Dòng Tên nói họ đồng ý với tổ chức Sáng kiến biên giới ​​Kino, rằng hành động của tổng thống Trump sẽ làm cho những người di cư dễ bị tổn thương hơn, khi họ tìm sự an toàn tại Hoa Kỳ. Các tu sĩ Dòng Tên cũng nhất trí với tổ chức Sáng kiến biên giới Kino rằng sự vội vã gia tăng củng cố biên giới mà không đào tạo đủ về trách nhiệm cho các đơn vị tuần tra biên giới Hoa Kỳ, sẽ có thể gây tổn hại cho người dân di cư.

Cùng tham gia trào lưu kịch liệt phản đối chính sách nhập cư của Trump, Chủ tịch Hội đồng quản trị Mạng lưới Pháp lý Di trú Công giáo Hoa Kỳ, Đức Giám mục Kevin W. Vann Orange, California, nói rằng hành động của chính phủ Trump “thách thức và làm suy yếu lịch sử và giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ về cung cấp nơi trú ẩn cho những người bị bách hại”.

“Là người công giáo, chúng tôi tin rằng những người nhập cư đôi khi cần được giúp chăm sóc cho gia đình của họ và giữ gìn nhân phẩm của họ” – Đức Giám mục Vann cho biết trong một tuyên bố của cơ quan do ngài phụ trách. “Một xã hội công chính sẽ bảo vệ những người nhập cư, anh chị em của chúng ta… Các sắc lệnh [mới được ban hành] sẽ khiến người ta rời xa lý tưởng quốc gia của chúng tôi và gây ra nguy cơ hạn chế quyền và nhân phẩm của những con người tuyệt vọng” – ngài nói.

Tân Thanh tổng hợp

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube