Cam kết của Giáo hội Châu Phi: Dấn thân vì sức khỏe thể lý của con người là một phần không thể tách rời đối với sứ mạng của Tin Mừng.

Kara (Agenzia Fides) – Châu Phi cận Sahara là một trong những khu vực trên trái đất tiếp xúc nhiều nhất với tất cả các hình thức của thảm họa: chiến tranh, dịch bệnh, đói kém, v.v. Hệ thống y tế đầy bấp bênh của khu vực này trên lục địa thường xuyên không thể đối phó với các dịch bệnh xảy ra liên tiếp, tỷ lệ tử vong cao đối với người mẹ và sự phát triển của các căn bệnh mãn tính. Đặc biệt, châu Phi cận Sahara vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi bệnh sốt rét.

Theo báo cáo của WHO ngày 29/11/2017, khu vực này chiếm tới 90% số ca sốt rét và tử vong có liên quan trên toàn thế giới.

“Hôm 16 tháng 4, tại lễ khai mạc Hội nghị châu Phi về sốt rét diễn ra ở Dakar cho đến ngày 20 tháng 4, hiện đang nổi lên, đặc biệt ở châu Phi cận Sahara, cuộc chiến chống bệnh sốt rét ngày càng phức tạp và khó khăn hơn đối với nhiều khu vực khác trên thế giới vì gần một phần tư trữ lượng ngân hàng máu bị ô nhiễm ký bởi sinh trùng gây bệnh”, linh mục Donald Zagore, thuộc Hội Truyền giáo Phi châu, phát biểu với Agenzia Fides. “Trong thực tế – linh mục Zagore tiếp tục – trong tổng số 22.508 người hiến máu, gần 23,46℅ là một vật chủ trung gian của các loại ký sinh trùng vốn khiến cho đại dịch phát sinh. Với một kỷ lục như vậy, cuộc chiến chống sốt rét ở vùng cận Sahara châu Phi quả là xa vời”.

primopiano_5910Hơn nữa, linh mục Zagore nhấn mạnh, “bởi vì nhiều cuộc xung đột vũ trang mà nhiều gia đình trong khu vực tương đối nghèo của châu Phi này không những cần sự hỗ trợ về mặt tài chính. Trên thực tế, điều cấp bách đó là các công cụ an sinh xã hội và phúc lợi như ‘Assurance Maladie Universelle (AMU)’ hay ‘Couverture Sanitaire Universelle (CSU)’ trở thành một thực tế hiệu quả và an toàn. Hai công cụ này vẫn là một yếu tố cơ bản cho sự phát triển bền vững và về cơ bản đó chính là nhằm xoa dịu sự đau khổ của những người dễ bị tổn thương và những người không có khả năng tự vệ nhất. Mục tiêu đó chính là để mỗi cá nhân ở vùng cận Sahara châu Phi có sức khỏe tốt và do đó có thể đóng góp theo khả năng của mình cho sự phát triển và tự phát triển bản thân”.

“Đây là một thách thức quả thực vô cùng khó khăn – Cha Donald giải thích – đặc biệt là đối với những vấn đề quan trọng như cuộc chiến chống sốt rét và các chương trình cơ bản như AMU hoặc CSU. Chúng ta không bao giờ quên rằng việc dấn thân vì sức khỏe thể ý của con người chính là một phần không thể thiếu đối với sứ mạng của Tin Mừng lãnh nhận từ Chúa Giêsu như chúng ta đọc trong Tin Mừng Mát-thêu (10, 7-8): “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ”.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube