Các nhóm hoạt động nhân quyền cho biết Pakistan đã ép buộc những người tị nạn Afghanistan phải quay trở về

AP3858816_Articolo

Trong một bản cáo trạng gay gắt đồi với cách hành xử của chính quyền Pakistan với những người tị nạn Afghanistan, hôm thứ Hai vừa qua, một nhóm hoạt động nhân quyền đã cáo buộc rằng quốc gia này đang buộc hàng trăm ngàn người tị nạn Afghanistan phải quay trở về quê hương của họ – vốn hiện vẫn đang bị bủa vây bởi chiến tranh và nghèo đói cùng cực. Bản cáo trạng cũng cho biết số tiền 400 đôla của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc trao cho những người tị nạn trở về Afghanistan tương đương với một khoản hối lộ để thuyết phục những người tị nạn Afghanistan miễn cưỡng rời khỏi Pakistan.

”Cuộc di cư đã lên tới một đám đông khổng lồ bao gồm những người tị nạn trái pháp luật lớn nhất thế giới buộc phải quay trở về trong thời gian gần đây”, báo cáo của tổ chức ‘Human Rights Watch’ cho biết .. Cả Liên Hiệp Quốc và Pakistan đã bác bỏ những cáo buộc này. Báo cáo của nhóm nhân quyền có trụ sở tại New York đã khắt khe chỉ trích cơ quan Liên Hiệp Quốc vì đã không lên án điều đã được khẳng định là trở Pakistan đã buộc những người tị nạn phải qua trở về. Số lượng những người tị nạn Afghanistan trở về từ Pakistan, đã ở mức cao nhất trong những năm qua, và có thể sẽ gia tăng trong năm nay nếu như Pakistan vẫn tiếp tục duy trì các chính sách mạnh mẽ của mình, tổ chức ‘Human Rights Watch’ cho biết.

Năm ngoái, hàng trăm ngàn người tị nạn Afghanistan đã rời Pakistan, một con số cao trong vòng 12 năm qua mà các nhóm hoạt động nhân quyền đã gọi là “đám đông khổng lồ bao gồm những người tị nạn trái pháp luật lớn nhất thế giới buộc phải quay trở về trong thời gian gần đây”. Các nhân viên cứu trợ và các quan chức Afghanistan lo ngại rằng những người bị buộc phải trở về sẽ quay trở lại với một quốc gia đầy rẫy các cuộc xung đột và khủng hoảng kinh tế, dẫn đầu bởi một chính phủ đã từng phải vật lộn để có thể duy trì mức sống cơ bản. Pakistan đã cung cấp cho hàng triệu người Afghanistan có nơi ẩn náu trong nhiều thập kỷ, cảnh sát và các quan chức đã phủ nhận thông tin cho rằng họ đang nhắm mục tiêu vào những người Afghanistan, mặc dù các quan chức cho biết rằng họ nên trở về nhà.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube