Các Giám mục khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico: "Việc áp dụng các chính sách của chính phủ tôn trọng các quyền cơ bản của người di cư là vô cùng cần thiết"

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 16-02-2017 | 07:10:38

primopiano_3413“Trong những năm qua chúng ta đã chứng kiến những nỗi đau gây ra bởi một hệ thống nhập cư đầy rạn nứt, bởi các chính sách cơ cấu cũng như các điều kiện kinh tế đã gây nên những mối đe dọa, việc trục xuất, việc trừng phạt và bạo lực cực đoan. Tình trạng này xảy ra cả trong mối quan hệ giữa Trung Mỹ và Mexico lẫn giữa Hoa Kỳ và Mexico”, tuyên bố của hội ghị của các Giám mục khu vực biên giới giữa Texas và miền bắc Mexico cho biết.

“Nhập cư là một hiện tượng toàn cầu có nguồn gốc từ các điều kiện kinh tế và xã hội, nghèo đói và sự bất an, với sự di cư của cả một dân tộc, của các gia đình không thể tìm thấy bất kì một sự lựa chọn nào khác để tồn tại”, bản tuyên bố tiếp tục.

“Nhưng hiện nay thực tế này hơn bao giờ hết được đánh dấu bởi các biện pháp mà chính quyền dân sự đang dùng. Việc áp dụng các chính sách của chính phủ tôn trọng các quyền cơ bản của con người đối với những người di cư không có giấy tờ là vô cùng cần thiết”, các tham dự viên tham dự hội nghị đã được tổ chức kể từ năm 1986, cho biết.

Bản tuyên bố kết luận bằng việc tái khẳng định cam kết của các tổ chức từ thiện khác nhau tại Hoa Kỳ cùng với các cơ sở khác nhau danh cho những người di cư tại Mexico: “Chúng tôi tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ về mặt tâm linh, pháp lý cũng như vật chất đối với những người nhập cư”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube