Các Giám mục Công giáo Zambia kêu gọi bảo vệ trẻ em

Đức Tổng giám mục Telesphore Mpundu – Chủ tịch HĐGM Công Giáo Zambia (ZCCB)  kêu gọi bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên.

Zambia

Phát biểu thay mặt các Giám mục Công giáo Zambia trong buổi lễ khai mạc hội thảo về việc bảo vệ trẻ em được tổ chức tại Nhà Kapingila tại Lusaka hôm thứ hai 23/1, Đức TGM Mpundu – Tổng Giám Mục TGP Lusaka đã miêu tả những số liệu thống kê về các trường hợp đã được báo cáo của các trẻ em bị lạm dụng như một bi kịch.

Đức TGM Mpundu tiếp tục kêu gọi việc đảo ngược tình hình đồng thời cho biết rằng Giáo Hội đứng ở một vị thế đặc biệt để dẫn đầu chiến dịch.

“Tôi nhận được những báo cáo rằng cứ mỗi tháng tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học, 120 trẻ em dưới 8 tuổi nhập viện do hậu quả của việc lạm dụng. Và đây là những con số trường hợp trẻ em bị lạm dụng mà chúng ta được biết. Đây là những trường hợp đã được báo cáo với cảnh sát và được theo dõi. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thậm chí còn không được biết đến. Đây là một thảm kịch cần phải được loại bỏ, và Giáo Hội đứng ở một vị thế đặc biệt để dẫn đầu chiến dịch này”, Đức TGM Mpundu nói.

Chủ tịch HĐGM Công Giáo Zambia cho biết thêm rằng lời kêu gọi của Giáo Hội đó là huy động tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội nhằm chống lại việc lạm dụng trẻ em.

“Chúng ta hãy cùng nhau kết hợp bất cứ điều gì chúng ta có xét về mặt nguồn lực để chúng ta có thể tiến hành. Lời kêu gọi của chúng ta đó là huy động tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội bắt đầu từ các gia đình. Trẻ em bị lạm dụng nhiều nhất bởi những người quen biết chúng”, Đức TGM Mpundu nói.

“Chúng ta phải huy động các cộng đồng Kitô hữu nhỏ, các phong trào tông đồ giáo dân, các tu sĩ, các tôn giáo, cũng như tất cả mọi cá nhân để có thể chống lại việc lạm dụng trẻ em”, Đức TGM Mpundu cho biết thêm.

Chủ tịch HĐGM Công Giáo Zambia cũng phát biểu chống lại một sự thông đồng đối với vấn đề lạm dụng trẻ em.

“Có một sự thông đồng nơi xã hội chúng ta. Bất cứ điều gì mà những người lớn làm đều được cho là đúng. Và nếu như người ta làm sai thì người ta tìm mọi cách để gạt bỏ nó. Nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới, người ta thường cởi mở hơn về những điều này, nhưng ở đây tại Zambia và châu Phi, nói chung, chúng ta lại im lặng”, Đức TGM Mpundu nhấn mạnh.

Đức TGM Mpundu cũng nhấn mạnh rằng tình hình lạm dụng trẻ em phải được xóa bỏ, bởi vì tương lai của trẻ em tại Zambia phụ thuộc vào chúng.

“Tương lai của đất nước này không phụ thuộc vào các trẻ em thế hệ tương lai, nhưng nó phụ thuộc vào các trẻ em thế hệ hôm nay. Bởi vì những gì xảy ra với trẻ em ngày nay sẽ mãi theo chúng suốt quãng đời còn lại. Và điều này rất dễ lây lan từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ trẻ em”, Đức TGM Telesphore Mpundu nhấn mạnh.

Cha Robert Oliver – Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên khen ngợi Giáo hội Công giáo tại Zambia trong lập trường bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên.

Hội thảo về Bảo vệ trẻ em đã quy tụ 46 tham dự viên đến từ tất cả 11 giáo phận tại Zambia. Hội thảo được tổ chức bởi Hội đồng Giáo Hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên của Đức Phanxicô năm 2014.

Hội đồng Giáo hoàng đã đi khắp thế giới để thúc đẩy trách nhiệm địa phương bằng việc hỗ trợ các Giám mục, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như các Hội đồng Giám mục để xây dựng các hướng dẫn, các quy tắc, đồng thời thiết lập môi trường an toàn đối với các trẻ em thông qua việc chia sẻ lẫn nhau những kinh nghiệm tốt nhất.

(Mwenya Mukuka, Nhân viên Truyền thông, HĐGM Công giáo Zambia tại Lusaka)

Minh Tuệ chuyển ngữ 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube