Các Giám mục Công giáo yêu cầu quyền thờ phượng cho tất cả mọi người

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 20-04-2017 | 17:24:40

Hôm 19/4, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ liên bang đảm bảo cho mọi công dân đều được hưởng quyền thờ phượng – một nhân quyền cơ bản.

chingelpet-370x290Cơ quan Công giáo hàng đầu của Ấn Độ cáo buộc cảnh sát đã gián đoạn các lời cầu nguyện Thứ Sáu Tuần Thánh của Dalit Christians tại làng Tamil Nadu.

Một tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng đã lên án vụ việc tại Sogandi – Chengelpet vào ngày 14/2.

Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì những diễn biến ở Tamil Nadu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, một ngày rất thiêng liêng đối với Kitô hữu ở khắp mọi nơi – một người phát ngôn của HĐGM nói.

“Chúng tôi yêu cầu Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các nhà lãnh đạo chính trị trong cả nước đảm bảo rằng mọi người đều được an toàn và được hưởng quyền tự do thờ tự, một quyền cơ bản, và không phải sợ hãi khi cử hành việc thờ phượng” – Đức Giám mục Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục, phát biểu.

Theo các báo cáo, cảnh sát bị cáo buộc đã ngăn cản một nhóm ” Kitô hữu Dalit” thờ phượng tại một ngọn đồi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, trong làng Sogandi của Tamil Nadu.

Vũ Hùng (theo Matters India)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube