Các Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ thúc giục Trump bảo vệ tự do tôn giáo

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 18-02-2017 | 14:26:46

‘Tổng thống Trump có thể đảm bảo rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sức ép của công chúng’, các nhà lãnh đạo Giáo Hội Hoa Kỳ nhấn mạnh.

WASHINGTON, D.C. - FEBRUARY 15: (AFP-OUT) U.S. President Donald Trump speaks during a listening session with the Retail Industry Leaders Association and member company chief executive officers in the Roosevelt Room of the White House on February 15, 2017 in Washington, D.C. Questions about ties between Trump's team and Russian intelligence agents mounted Wednesday after news of extensive contacts between the two were reported. Democrats and some Republicans are calling for an investigation into Trump's links to Russia. (Photo by Andrew Harrer-Pool/Getty Images)

Các vị lãnh đạo Giáo hội Hoa Kỳ cho biết họ cảm thấy phấn khởi vì Tổng thống Donald Trump có thể sẽ xem xét một sắc lệnh nhằm bảo vệ tự do tôn giáo. Đồng thời các Giám mục cũng sẽ cảm kích nếu như ông hướng tới những cam kết rằng chính quyền của ông sẽ “làm tất cả mọi thứ trong khả năng nhằm tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo”.

“Là những người Kitô hữu, mục tiêu của chúng ta đó là để sống và phục vụ tha nhân theo như Tin Mừng đòi hỏi. Tổng thống Trump có thể đảm bảo rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sức ép của công chúng”, tuyên bố từ Chủ tịch HĐGM Công Giáo cho biết.

Tuyên bố được phối hợp ban hành bởi: ĐHY Timothy M. Dolan tại New York – Chủ tịch Ủy ban Cổ võ các hoạt động Bảo vệ sự sống; Đức TGM Philadelphia Charles J. Chaput – Chủ tịch Ủy ban về Giáo Dân, Hôn nhân, Đời sống gia đình và Giới trẻ; Đức TGM William E Lori, Chủ tịch Uỷ ban Đặc biệt về Tự Do Tôn Giáo; và Đức Cha Frank J Dewane – Giám mục Địa phận Venice, Florida –  Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển con người.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội cho biết sắc lệnh này sẽ “thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ đối với vấn đề tự do tôn giáo trên toàn chính phủ liên bang tại rất nhiều lĩnh vực vốn đã bị làm hao mòn bởi các chính quyền trước đó, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe, việc nhận con nuôi, việc cấp phép, miễn thuế, việc tài trợ của chính phủ và các hợp đồng”.

“Chính chúng ta, cũng như những người mà chúng ta coi sóc và phục vụ, sẽ vô cùng cảm kích nếu như tổng thống thực hiện bước đi tích cực này hướng tới việc cho phép tất cả các công dân Hoa Kỳ có thể thực hành đức tin của họ mà không phải chịu những biện pháp trừng phạt nghiêm trọng từ chính phủ liên bang”, các Giám mục cho biết.

Phiên bản dự thảo của sắc lệnh này đã bị rò rỉ hồi cuối tháng Giêng vừa qua được gọi là “Việc củng cố một Chính phủ – Sáng kiến mở rộng đối với việc tôn trọng tự do tôn giáo”.

Khi nó đã không xuất hiện trên bàn làm việc của tổng thống, các tin đồn đã được lưu hành rằng phiên bản thu nhỏ lại có thể sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của tổng thống thế nhưng vẫn không có công bố nào được đưa ra từ phía chính quyền Trump.

Các Giám mục Hoa Kỳ đã đăng tải một lá thư trực tuyến cho người Công giáo để gửi cho tổng thống và đề nghị ông ký sắc lệnh sau khi phiên bản dự thảo đã bị rò rỉ.

Báo cáo cho biết sắc lệnh sẽ khôi phục lại “mối quan hệ đúng đắn của chính phủ liên bang với Tu Chính Án Thứ Nhất và các luật khác bảo vệ lương tâm và tự do tôn giáo sẽ cho phép chúng ta tiếp tục công việc phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong số những người dân Hoa Kỳ”.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ từ lâu đã ủng hộ quyền tự do tôn giáo, đồng thời cho biết thêm rằng trong suốt nhiều năm qua “chính phủ liên bang đã làm hao mòn quyền cơ bản này”, nhất là với nhiệm vụ tránh thai trong Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act) đối với những người sử dụng lao có niềm tin tôn giáo, bao gồm các nữ tu thuộc Dòng Tiểu Muội Bần Cùng.

Các nhà lãnh đạo HĐGM Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi ông Trump giữ lời hứa của mình đồng thời chấm dứt các quy định của chính phủ liên bang “buộc các tín hữu phải chọn lựa những điều không thể được.

“Chúng tôi bày tỏ niềm hy vọng tha thiết của chúng tôi với vị lãnh đạo mới trong ngành hành pháp, bảo vệ cơ bản với việc thực hành tôn giáo có thể được phục hồi và thậm chí được tăng cường”, các Giám mục cho biết.

Báo cáo cho biết một phương thuốc tức thì cho các mối đe dọa đối với tự do tôn giáo là cần thiết và nếu không có nó, tự do của Giáo Hội để phục vụ những người khác “sẽ vẫn nằm trong tình trạng nguy hiểm và xung đột không cần thiết giữa các cộng đồng tôn giáo và chính phủ liên bang sẽ vẫn tiếp tục”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube