Các Giám mục cảnh báo về việc Venezuela đang hướng đến một 'thảm họa nhân đạo'

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 27-04-2018 | 12:12:46

ROME – Venezuela đang trải qua một “lịch sử của sự chết chóc”, theo các Giám mục Công giáo của đất nước, người đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ hai khẳng định rằng cuộc bầu cử quốc gia sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5, thiếu tính hợp pháp.

Ngoài việc trở thành một giải pháp cho cuộc khủng hoảng, các giám mục tin rằng việc bỏ phiếu có thể làm cho điều này trở nên tồi tệ hơn, đưa quốc gia này đến một “thảm họa nhân đạo chưa từng thấy”. Khi những điều này đã được nhận thức, các giám mục viết, các cuộc bầu cử quốc gia thiếu sự bảo đảm đầy đủ đối với một “quy trình bầu cử tự do, đáng tin cậy và minh bạch”.

Với việc nhiều ứng cử viên có khả năng bị ngăn cấm, các giám mục cho rằng, “ngoài việc không đưa ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng trong nước, họ có thể làm xấu thêm tình hình và đồng thời dẫn đến một thảm họa nhân đạo chưa từng thấy”.

Vì vậy, các giám mục nói, các cuộc bầu cử “khẩn trương” cần phải được hoãn lại vào quý cuối cùng của năm.

20180329T1219-16008-CNS-VENEZUELA-PRISON-FIRE-690x450

Một người phụ nữ thương tiếc người con của mình bên ngoài một đồn cảnh sát nhà tù ngày 28 tháng 3 tại Valencia, Venezuela. Ít nhất 68 người, chủ yếu là tù nhân, đã bị giết trong một đám cháy tại nhà tù. (Ảnh: CNS ảnh / Carlos Garcia Rawlins, Reuters.)

“Đất nước mỗi ngày bị tổn hại nhiều hơn đối với vai trò của nó trong việc đảm bảo hàng hóa cơ bản cho sự sống còn của người dân”, các Giám mục viết. “Tất cả những điều này đã biến thành tình trạng đói kém và thất nghiệp ngày càng tồi tệ hơn. Thêm vào đó là sự gia tăng bệnh tật do các dịch bệnh không thể kiểm soát và bệnh tật ở những nhóm dễ bị tổn thương nhất, với yếu tố ngày càng trầm trọng thêm của việc thiếu thuốc men”.

Hôm thứ Ba, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng các trường hợp sốt rét ở Venezuela đã tăng khoảng 69% vào năm ngoái, đồng thời thể hiện sự lo ngại về sự lây lan của căn bệnh trong nước. Theo ước tính của cơ quan y tế LHQ, các trường hợp sốt rét ở Venezuela đã tăng từ 240.613 ca vào năm 2016 lên 406.000 ca vào năm 2017.

Những tình huống này, các giám mục cho biết, đang tạo ra làm thinh bởi giới truyền thông”.

Các giám mục cũng cho biết rằng sự thiếu thốn chung đối với các dịch vụ công cộng cơ bản như ánh sáng, nước và xăng dầu trong cả nước đang khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người dân trở nên khó khăn hơn, trong bối cảnh của “sự thờ ơ đáng kinh ngạc” của những người có trách nhiệm.

Ngoài ra, các giám mục viết, di cư đang trở thành một vấn đề lớn hơn, ảnh hưởng đến tất cả mọi cấp độ xã hội và điều đó xảy ra trong những điều kiện bấp bênh hơn, dẫn đến cái chết của một số người đang bắt đầu tham gia vào một cuộc hành trình đến một quốc gia khác.

“Chúng tôi cảm ơn các quốc gia đã đón tiếp, thông qua tổ chức cứu trợ nhân đạo của họ, những người dân Venezuela đã tự nhận thấy mình buộc phải rời khỏi đất nước”, các Giám mục viết.

Không có giám mục nào được xác định là đứng đằng sau thông điệp, như thường là trường hợp khi mà nó xuất phát từ sự lãnh đạo của HĐGM, biểu thị rằng đó là một tuyên bố chung được ủng hộ bởi tất cả các giám mục.

Trong một lời kêu gọi gửi đến các chính trị gia và tầng lớp lãnh đạo của Venezuela, các giám mục yêu cầu họ cần phải “trở nên ý thức” về tinh thần trách nhiệm của mình, đồng thời lắng nghe người dân, và nỗ lực làm việc với lĩnh vực tư nhân và các quốc gia giáp ranh để chống lại tình trạng siêu lạm phát.

Vào tháng Giêng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tỷ lệ lạm phát của Venezuela sẽ tăng lên 13.000% trong năm nay.

Trong thông điệp của mình, các giám mục cũng kêu gọi các chính trị gia tìm kiếm một giải pháp nhằm ngăn chặn những điều không hay trước khi chúng đạt đến “tỷ lệ không thể kiểm soát được và những hạn ngạch đau đớn của sự tàn phá và sự chết chóc”.

Một cuộc khảo sát hàng năm được công bố vào tháng 2 bởi ba trường đại học địa phương cho thấy sự gia tăng đáng kể về tình trạng đói nghèo trong những năm gần đây, bao gồm thực tế là người dân Venezuela được báo cáo là mất trung bình 24 pound vào năm 2017. Dựa trên nghiên cứu này, gần 90% đất nước đang phải sống trong cảnh nghèo khổ .

Hôm thứ Tư, Reuters đã báo cáo rằng một nghiên cứu gần đây cho thấy gần ba triệu trong tám triệu trẻ em đang độ tuổi đi học của Venezuela đang thiếu lớp học.

Do đó, lời kêu gọi của các giám mục là danh cho “tất cả” mọi ông dân Venezuela: “Chúng ta phải trở nên ý thức rằng những gì đang bị đe dọa không chỉ là việc thực hiện một sự kiện bầu cử khác hoặc làm giảm tạm thời chất lượng cuộc sống của một con người, mà là sự tồn tại của nó như một quốc gia tự do, dân chủ và giàu tình huynh đệ”.

Phát biểu với những người có niềm tin vào Đức Kitô, các giám mục kêu gọi họ cần phải có thái độ “dũng cảm và quả quyết” của tinh thần liên đới, để đưa ra một đường hướng khác cho “lịch sử chết chóc” này.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube