Vị Giám chức Vương quốc Anh cảnh báo: Trợ tử là mối đe dọa đối với những người khuyết tật

Một chiếc xe tải có gắn biển báo chạy ngang qua tháp Big Ben trong khi những người ủng hộ và phản đối việc hỗ trợ chấm dứt sự sống giương cao biểu ngữ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2025; các nhà lập pháp Anh dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay về việc có thông qua dự luật cho phép người trưởng thành mắc bệnh nan y tại Anh và xứ Wales được chấm dứt cuộc sống hay không (Ảnh: Kirsty Wigglesworth/AP)

Một chiếc xe tải với biểu ngữ chạy ngang qua tháp Big Ben trong khi những người ủng hộ và phản đối vấn đề trợ tử giương cao biểu ngữ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2025; các nhà lập pháp Anh dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về việc có thông qua dự luật cho phép người trưởng thành mắc bệnh nan y tại Anh và xứ Wales được chấm dứt cuộc sống hay không (Ảnh: Kirsty Wigglesworth/AP)

Một vị Giám mục Công giáo khác đã lên tiếng phản đối nỗ lực mới nhất nhằm hợp pháp hóa trợ tử tại Vương quốc Anh, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu về dự luật được đề xuất vào giữa tháng Chín đang đến gần.

Đức Giám mục Thomas Menezes cho biết dự luật đe dọa đến tính mạng của những người dễ bị tổn thương, trong đó có những người khuyết tật.

“Chúng ta thường nghĩ trợ tử liên quan đến những người cao tuổi”, Đức Cha Menezes nói, “nhưng thực tế không chỉ có vậy”.

“Người ta đã bắt đầu đưa ra những đánh giá về giá trị cuộc sống dựa trên khả năng một đứa trẻ chưa chào đời có thể bị khuyết tật”, Đức Cha Menezes lưu ý, đồng thời cho biết rằng kinh nghiệm mục vụ cho thấy những người khuyết tật cảm nhận sâu sắc sự dễ bị tổn thương của chính mình trong bối cảnh này.

Vị Giám chức kêu gọi các tín hữu Công giáo liên hệ với các nhà lập pháp, đặc biệt là để lên tiếng thay cho những người dễ bị tổn thương, trình bày những mối quan ngại này và đề nghị họ phản đối dự luật được Hội đồng Giám mục mô tả là “nguy hiểm” và “một mối đe dọa trực tiếp đối với phẩm giá của sự sống”, đồng thời “có nguy cơ đặt những người dễ bị tổn thương dưới áp lực phải chấm dứt sự sống của mình sớm hơn”.

Đức Cha Menezes, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Birmingham, đã đưa ra tuyên bố trong một thông điệp âm thanh được công bố hôm thứ Hai và được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Wales.

Đức Cha Menezes kể lại việc ngài đã đến thăm một bệnh viện địa phương để nâng đỡ những người đang hấp hối và gia đình của họ.

“Được hiện diện với những người như vậy, tất cả đều là những bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, cùng với gia đình của họ trong những khoảnh khắc vô cùng quý giá, là một đặc ân”, ngài nói, đồng thời bày tỏ cảm nhận của mình rằng “họ chắc hẳn sẽ không muốn bất kỳ giây phút cuối cùng quý giá nào trong cuộc đời của người thân của mình bị tước mất”.

Đức Cha James Curry, Giám mục Phụ tá Giáo phận Westminster, mới đây cũng đã lên tiếng phản đối dự luật này.

“Chúng ta muốn xây dựng một xã hội biết quan tâm và đồng hành với những ngươi này, thay vì coi họ như một gánh nặng”, Đức Cha Curry nói.

“Không ai muốn chứng kiến cảnh một người phải chịu đau đớn”, ngài nói thêm, “nhưng chắc chắn với những tiến bộ của y khoa, chúng ta có thể giúp một người nắm mắt xuôi tay trong phẩm giá – được đồng hành và không phải chịu đau đớn”.

Thủ tướng Anh Andy Burnham gần đây cho cần phải cải thiện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ và dịch vụ chăm sóc xã hội trước khi vấn đề hỗ trợ tử được đưa ra thảo luận trở lại, một tuyên bố được nhiều người xem là một đòn giáng mạnh vào phong trào ủng hộ trợ tử.

“Theo quan điểm của tôi – và tôi không nói rằng sẽ không cần có cuộc thảo luận nào về những vấn đề đó vào một thời điểm nào đó – cá nhân tôi cho rằng có một việc cần phải được thực hiện trước tiên”, ông Burnham nói.

“Đó là việc phải giải quyết vấn đề tài trợ cho việc chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc xã hội”, ông nói thêm.

Dự luật về Người trưởng thành mắc bệnh nan y (Giai đoạn cuối đời) dự kiến ​​sẽ bước vào phiên thảo luận lần hai tại Hạ viện vào ngày 11 tháng 9, sau khi được nữ nghị sĩ đảng Lao động Lauren Edwards tái đệ trình vào tháng 6.

Một dự luật gần như tương tự đã vượt qua giai đoạn cuối cùng tại Hạ viện vào tháng 6 năm 2025, nhưng đã hết thời gian xem xét vào tháng 4 năm nay sau khi có hơn 1.200 sửa đổi được đưa ra tại Thượng viện.

Tuy nhiên, do hai Đạo luật Quốc hội, nếu dự luật một lần nữa được Hạ viện thông qua, Thượng viện sẽ không thể ngăn cản dự luật này trở thành luật.

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người khuyết tật từ lâu đã vận động chống lại trợ tử. Gần đây, một nhóm đã viết thư cho ông Burnham, đề nghị ông ưu tiên cải thiện dịch vụ chăm sóc xã hội và chăm sóc giảm nhẹ.

Nhóm Assist Us To Live cho rằng những người này đang “bị xã hội bỏ rơi”, đồng thời nhận định rằng “việc áp dụng trợ tử trong những hoàn cảnh này sẽ đe dọa tính mạng của người bệnh và những người khuyết tật”.

Ủy ban Bình đẳng và Nhân quyền của Vương quốc Anh, cơ quan quản lý trong lĩnh vực này, cho biết luật trợ tử “có khả năng gây ra những tác động cụ thể đối với những người có một số đặc điểm được pháp luật bảo vệ, nhất là người cao tuổi và người khuyết tật”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết