Trong khi các Giám mục khắp châu Á chuẩn bị quy tụ tại Jakarta, Indonesia, để tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), Văn phòng Giáo sĩ của FAB đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo những Linh mục được đổi mới trong đời sống thiêng liêng, hướng đến tinh thần truyền giáo và có khả năng phục vụ với tư cách là những nhà lãnh đạo tận tụy trong một Giáo hội hiệp hành.

Trước thềm Đại hội toàn thể FABC lần thứ 12 tại Jakarta, Văn phòng Giáo sĩ của FABC nhấn mạnh sự cần thiết phải đào tạo các Linh mục có đời sống thiêng liêng được đổi mới, hướng đến sứ mạng truyền giáo và tận tâm với vai trò lãnh đạo phục vụ (Ảnh: National Catholic Reporter)
Được thành lập vào năm 2004, Văn phòng Giáo sĩ của FABC được thiết lập nhằm hỗ trợ các Giám mục, các nhà đào tạo và các Linh mục trong việc củng cố đời sống mục vụ và thiêng liêng của hàng giáo sĩ trên khắp châu Á, giữa những bối cảnh xã hội, văn hóa, tôn giáo và mục vụ hết sức đa dạng.
Tầm nhìn cốt lõi của Văn phòng là “thúc đẩy một hàng giáo sĩ được đổi mới sâu sắc, tràn đầy sức sống thiêng liêng và hướng đến tinh thần truyền giáo tại châu Á”.Văn phòng hướng đến việc đào tạo các Linh mục có khả năng đồng hành với các Giám mục của mình và cùng nhau xây dựng một Giáo hội có sự tham gia tích cực, bắt nguồn từ thực tế của các cộng đồng châu Á.
Thông qua các buổi hội thảo, các cuộc tham vấn và hội nghị, Văn phòng tập trung vào việc đào tạo Linh mục ban đầu cũng như thường huấn, đổi mới công cuộc đào tạo tại các đại chủng viện và hỗ trợ mục vụ cho các Giám mục trong sứ vụ đồng hành với các Linh mục với tư cách là những người cha, những người huynh đệ và những người bạn hữu.
Kể từ khi được thành lập, Văn phòng Giáo sĩ của FABC đã tổ chức nhiều chương trình nhằm giải quyết những thách đố lớn đối với sứ vụ và việc đào tạo Linh mục tại châu Á.
Chương trình quan trọng đầu tiên của Văn phòng được tổ chức từ ngày 14 đến 19 tháng 5 năm 2006 tại Nhà Tĩnh tâm Salêdiêng ở Hua Hin, Thái Lan. Cuộc tham vấn quy tụ 73 Giám đốc Đại Chủng viện và các nhà đào tạo đến từ 14 quốc gia châu Á để cùng nhau suy tư về chủ đề “Đào tạo nhân bản cho các Linh mục – Những thách đố trong bối cảnh châu Á”.
Tháng 8 năm 2007, Văn phòng tổ chức một hội thảo dành cho các Giám mục với chủ đề “Chăm sóc các Linh mục – Đặc biệt là những Linh mục đang gặp khó khăn”, khuyến khích các Giám mục xây dựng những cơ chế hỗ trợ các Linh mục đang phải đối diện với những khó khăn cá nhân hoặc mục vụ.
Năm 2008, hai hội thảo lớn được tổ chức tại Đại học Assumption ở Bangkok, Thái Lan.
Hội thảo thứ nhất, mang chủ đề “Chăm sóc các Linh mục – Một nhu cầu cấp thiết”, diễn ra từ ngày 8 đến 14 tháng 9, tập trung vào căn tính Linh mục trong bối cảnh châu Á, những trở ngại mà các Linh mục đang gặp phải và các phương thức để các Giám mục có thể hỗ trợ các Linh mục trong sứ vụ.
Hội thảo thứ hai, với chủ đề “Thiên chức Linh mục Công giáo – Một thách đố của thế giới hiện đại”, được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng 11, mời gọi các Linh mục tái khám phá căn tính của mình, đào sâu ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thừa tác vụ và canh tân niềm vui của đời sống Linh mục.

Theo Văn phòng Giáo sĩ của FABC, việc đào tạo theo tinh thần Hiệp thông đã trở thành ưu tiên thiết yếu của Giáo hội hiện nay. Văn phòng này kêu gọi các Linh mục vượt ra khỏi mô hình lãnh đạo thuần túy từ trên xuống dưới để hướng tới việc lắng nghe và đồng hành (Ảnh: RVA)
Văn phòng Linh mục của FABC tiếp tục đồng hành với Giáo hội trước những thách đố mới qua hội thảo năm 2011 với chủ đề “Tác động của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đối với Giáo hội tại châu Á”, dành cho các Giám mục và các nhà đào tạo. Tiếp theo, vào năm 2012, Văn phòng tổ chức hội thảo “Những thách đố đương đại của đời sống độc thân Linh mục trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiện nay của Giáo hội tại châu Á”.
Năm 2013, Văn phòng tổ chức hội thảo với chủ đề “Đào tạo những Linh mục tích cực, toàn diện, hiệu quả và phát triển quân bình về nhân bản cho châu Á”, tập trung vào việc đào tạo Linh mục một cách toàn diện. Năm 2014, các Giám mục, Linh mục và các nhà đào tạo đã quy tụ tại Pattaya, Thái Lan, để tham dự hội thảo “Loan báo Niềm vui Tin Mừng với tư cách là những Thừa sai được canh tân tại châu Á”, cùng nhau suy tư về chiều kích truyền giáo của Thừa tác vụ Linh mục.
Trong những năm gần đây, Văn phòng Giáo sĩ của FABC ngày càng chú trọng đến việc đào tạo theo tinh thần Hiệp hành. Vào năm 2023 và 2024, các thành viên của Văn phòng đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến để cùng tìm hiểu chủ đề “Đào tạo theo tinh thần Hiệp hành” dưới góc nhìn của việc đào tạo hàng giáo sĩ, đồng thời trao đổi về những phương thức đào tạo đang được triển khai tại các quốc gia khác nhau ở châu Á. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025, FABC đã tổ chức một hội thảo dành cho các Giám đốc Đại Chủng viện tại châu Á nhằm tiếp nối định hướng của Văn kiện FABC 50 và Thượng Hội đồng về Hiệp hành, với mục tiêu xây dựng các nguồn tài liệu và chương trình đào tạo dành cho các Đại chủng viện.
Theo Văn phòng Giáo sĩ, việc đào tạo theo tinh thần Hiệp hành đã trở thành một ưu tiên thiết yếu của Giáo hội ngày nay. Điều này mời gọi các Linh mục vượt ra khỏi mô hình lãnh đạo mang tính đơn tuyến từ trên xuống để hướng tới tinh thần đồng trách nhiệm, cộng tác, biết lắng nghe và đồng hành.
Văn phòng nhấn mạnh rằng Hiệp hành không chỉ là một cơ cấu hay một chương trình, nhưng là một lối sống của Giáo hội. Điều đó đòi hỏi các Linh mục và Giám mục phải sống một đời sống thiêng liêng lấy Chúa Kitô – Người Tôi Trung – làm trung tâm, đặc biệt trong bối cảnh của thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.
Văn phòng Giáo sĩ của FABC tiếp tục cộng tác với các văn phòng khác của FABC, đặc biệt là Văn phòng Tu sĩ, Văn phòng Giáo dân và Gia đình, cùng Văn phòng Giáo dục và Đào tạo Đức tin, với xác tín rằng hành trình Hiệp hành đòi hỏi một tiến trình đào tạo trong toàn thể Giáo hội.
Trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), Văn phòng bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ tại Jakarta sẽ tiếp tục thúc đẩy việc suy tư về lối sống Hiệp hành của Giáo hội tại châu Á, đặc biệt liên quan đến vai trò, căn tính và công cuộc đào tạo hàng giáo sĩ.
Hiện nay, Văn phòng Giáo sĩ của FABC do Đức Tổng Giám mục Udumala Bala làm Chủ tịch. Ngài đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Văn phòng Trung ương FABC, Đức Hồng y Filipe Neri Ferrao, các vị Chủ tịch tiền nhiệm, các Tổng Thư ký Điều hành, các Giám mục thành viên cùng toàn thể cộng sự viên đã đồng hành và hỗ trợ sứ mạng của Văn phòng kể từ khi được thành lập.
Minh Tuệ (theo RVA)