Vấn đề luân lý: Thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày nay nhiều cặp vợ chồng không may rơi vào tình trạng hiếm muộn hoặc vô sinh. Dĩ nhiên, thật buồn khi gia đình cô quạnh, vắng bóng trẻ thơ. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người đã nhờ y khoa can thiệp để có con, chẳng hạn như thụ tinh trong ống nghiệm. Vấn đề là đối với người Công giáo thì sao? Liệu các cặp vợ chồng Công giáo hiếm muộn có được phép sử dụng các biện pháp nhân tạo như thụ tinh trong ống nghiệm để có con không?
Để trả lời các câu hỏi này, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi với linh mục Gioan Baotixita Lê Đình Phương, DCCT – giáo sư thần học luân lý của Học viện Thánh Alphongsô thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube