Trung tâm mục vụ DCCT đến với anh chị em vùng lũ

  • Bác ái
  • Thứ Bảy, 12-11-2016 | 10:25:13

Trong vòng 2 tuần, Trung tâm mục vụ DCCT và Nhóm bảo vệ sự sống tại Sài Gòn đã thực hiện 2 chuyến cứu trợ lũ lụt tại Quảng Bình và Hà Tĩnh.

cuu-tro-gx-lien-hoa (10)

Tại giáo xứ Liên Hòa

Chuyến cứu trợ thứ nhất được thực hiện tại giáo xứ Liên Hòa thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, vào ngày 27/10/2016. Đi đò vượt sông Gianh, các linh mục đã chuyển đến 625 hộ gia đình thuộc 3 giáo họ của giáo xứ – giáo họ Liên Nghĩa, giáo họ Tiên Nghĩa và giáo họ Tân Nghĩa – những món quà tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy tình nghĩa, do quý ân nhân xa gần gửi tặng.

Chuyến cứu trợ thứ hai được thực hiện vào ngày 10/11/2016, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Các linh mục và anh chị em giáo dân đã đến thăm và chuyển tặng phẩm của quý ân nhân đến 650 hộ gia đình anh chị em lương giáo tại giáo xứ Thổ Hoàng và giáo xứ Tri Bản.

Tại giáo xứ Thổ Hoàng

Tại giáo xứ Thổ Hoàng

Giáo xứ Thổ Hoàng hiện do cha Antôn Nguyễn Khánh Cương phụ trách. Tại đây có 350 gia đình, tính cả lương dân và giáo dân.

Giáo xứ Tri Bản hiện do cha Giuse Trần Văn Phúc coi sóc, gồm 300 gia đình, tính cả lương dân và giáo dân.

Q.T.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube