Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật XXIX mùa Thường niên năm A: Mt 22,15-21

Nhân việc nộp thuế cho hoàng đế Xêda được Thánh Mátthêu nói đến trong trình thuật Mt 22,15-21 – Đức Giêsu đối diện một cách cụ thể và thực tiễn với vấn đề của mọi thời ở xã hội trần thế và Người không hề xem nhẹ những thực tại thực sự của con người. Nhưng nguyên tắc chung sẽ vẫn là: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Kính mời quý vị cùng theo dõi phần phân tích và chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT để hiểu rõ hơn về bài Tin Mừng Mt 22,15-21, được Giáo hội Công Giáo công bố trong Chúa Nhật XXIX mùa Thường Niên năm A.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube