Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh Năm B: Mt 2,1-12

Lễ Chúa Hiển Linh nghĩa là mừng biến cố Thiên Chúa đã tỏ mình cách cụ thể cho nhân loại. Tin Mừng Mt 2,1-12 trình bày Đức Giêsu Kitô trong tư cách Thủ Lãnh Hòa Bình, Đức Vua Messiah, Mục Tử Công Chính, đã hạ sinh tại Bethlehem. Ngài chính là ánh sáng soi chiếu tâm hồn con người để họ có khả năng đón nhận chân lý mà hưởng sự sống mới.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng Mt 2,1-12 qua những chia sẻ và phân tích của linh mục Vinhsơn Phạm Cao Quý DCCT

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube