Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C - Ga 10,27-30: Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành

Bài Tin Mừng Chúa Nhật này được trích từ Bài giảng của Chúa Giêsu về người mục tử.

Trong phân đoạn được trích đọc hôm nay, Chúa Giêsu mô tả mối tương quan giữa người mục tử và chiên, tức là giữa Ngài và nhân loại.

Sau đó, Ngài nói những gì mà Ngài, với tư cách là một mục tử, sẽ thực hiện cho chiên của mình, và những gì chiên có thể mong đợi ở Ngài, đồng thời cho thấy rằng mọi sự đều đến từ Thiên Chúa, Cha của Ngài, và chính Thiên Chúa sẽ gìn giữ mọi sự trong tình yêu và quyền năng của Người.

Kính mời các bạn cùng phân tích bài Tin mừng này với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube