Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B: Ga 20,19-31

Bài Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh hôm nay, Hội Thánh công bố Ga 20,19-31, nói về biến cố vào buổi chiều Ngày Phục Sinh chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Phục sinh đến và ở giữa các môn đệ xét như một cộng đoàn đức tin tràn đầy vui mừng vì được thấy Chúa. Cộng Đoàn này bây giờ được Chúa Phục sinh trao bình an, ban Thần Khí và sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho thế giới. Cao điểm của Tin Mừng hôm nay là xác tín lòng tin của Thomas: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Kính mời quý vị cùng theo dõi qua phần phân tích và chia sẻ của linh mục Vinhsơn Phạm Cao Quý DCCT.

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube