Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật I Phục Sinh Năm B: Ga 20,1-9

Bài Tin Mừng Ga 20,1-9 được Hội Thánh Công Giáo công bố trong Chúa nhật I Phục Sinh Năm B, nói đến 3 chứng cớ của niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh: Ngôi Mộ Trống, Những Băng Vải Liệm và Kinh Thánh. Bài Tin Mừng cũng đề cập đến 3 nhân vật là Maria Magđala, tông đồ Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu yêu mến.
Mỗi một nhân vật này đều được định hình bởi một động từ rất đặc biệt, và qua đó cũng sẽ định hình cho hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay, trước biến cố Phục sinh của Đức Giêsu Kitô.
Kính mời quý vị cùng theo dõi qua phần phân tích và chia sẻ của linh mục Vinhsơn Phạm Cao Quý DCCT.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube