Thánh lễ cung hiến nhà thờ thánh Anphongsô giáo họ Trà Bồng

2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong065

Vào lúc 9h sáng thứ bảy ngày 01/05/2021, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi giám mục giáo phận Quy Nhơn đã chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ Anphongsô giáo họ Trà Bồng. Cùng đồng tế với ngài có cha Tổng Đại Diện, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, quý cha trong Hạt Quảng Ngãi, cha Giuse Nguyễn Quốc Việt, Bề trên Tu viện và Chánh xứ Giáo xứ Châu Ổ, quý cha trong giáo phận cùng với quý cha, quý thầy DCCT thuộc nhiều cộng đoàn khác nhau.

2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong025

Nhà thờ thánh Anphongsô giáo họ Trà Bồng thuộc Giáo xứ Châu Ổ, Giáo phận Quy Nhơn, hiện do quý cha Dòng Chúa Cứu Thế quản nhiệm. Nhà thờ toạ lại Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi. Giáo họ có khoảng 300 giáo dân.

Trong bài giảng lễ, đức cha nhấn mạnh: Lễ cung hiến nhà thờ không chỉ dừng lại ở việc cung hiến ngôi nhà vật chất, nhưng còn là cung hiến đền thờ tâm hồn con người. Từ hình ảnh cây quế, một thời từng làm cho Trà Bồng ngát hương, Đức Cha cũng mong mỗi người hãy làm cho lan tỏa hương thơm Kitô hữu của chính mình qua đời sống hằng ngày, để từ đó trở nên những chứng nhân của Chúa  trên vùng đất truyền giáo còn đầy khó khăn.

2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong033

Sau thánh lễ Cha Giuse Nguyễn Quốc Việt, bề trên chánh xứ Châu Ổ, quản nhiệm giáo họ Trà Bồng đã nói lên lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và quý vị ân nhân xa gần. Trãi qua nhiều gian khó thăng trầm, hôm nay giáo họ đã có ngôi thánh đường khang trang để mọi người lui tới tham dự thánh lễ và các các nghi thức phụng vụ. Kế đến, ngài giải thích ý nghĩa lối kiến trúc ngoại thất và cung thánh của nhà thờ. Cuối cùng như một nốt lặng, ngài nhắc lại bài thơ “Mắc nợ” để thấy những gì cộng đoàn giáo họ Trà Bồng nhận được là không thể nào trả nỗi, nên phải chạy đến Chúa xin Ngài trả giúp vì chính Chúa Giêsu đã hứa: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10, 42)

Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho giáo họ chúng con. Với ngôi thánh đường mới này, xin Chúa giúp chúng con yêu mến và siêng năng đến thờ phượng Chúa mỗi ngày.

2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong042 2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong044 2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong050 2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong052 2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong054 2021-05-01-le-khanh-thanh-nha-tho-tra-bong058

Jos Hữu Hoan

Nguồn Tổng hợp: https://gpquinhon.org

 

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube