Tái thiết lập đối thoại giữa Tòa Thánh và Hồi giáo Sunni

“Tại Ai Cập, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của người dân đó là cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và vị lãnh tụ Hồi giáo Al Azhar: ngay cả những tờ báo nổi tiếng nhất đều đăng tải sự kiện quan trọng này trên trang nhất, các tờ bấo đều đồng loạt đưa tin về ý định nối lại đối thoại chính thức giữa Tòa Thánh và dòng Hồi giáo Sunni đã được thực hiện”.

Đó là điều mà Đức Cha Anba Kyrillos William Samaan, Giám Mục Công Giáo Coptic tại Assiut, đã phát biểu với Agenzia Fides về sự quan tâm và mong đợi của toàn xã hội Ai Cập về chuyến viếng thăm Vactican sáng nay của Ngài Sheikh Ahmad al Tayyib, lãnh tụ Hồi giáo Al Azhar, qua đó giới lãnh đạo hàng đầu của dòng Hồi giáo Suni đã có một cuộc đối thoại quan trọng với vị Giám Mục Roma. “Đây là cuộc đối thoại chính thức”, Giám Mục Anba Kyrillos cho biết, “đã bị gián đoạn 5 năm do những phát biểu của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sau các cuộc tấn công nhằm vào một Thánh đường Coptic ở Alexandria: nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ các Kitô hữu”.

Sau những phát biểu của Đức Bênêđictô XVI, không chỉ những thành phần thuộc Hồi giáo al-Azhar, mà cả các thành viên của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Coptic đã phản ứng lại những phát biểu này một cách mạnh mẽ.

Đức Cha Anba Kyrillos cũng đánh giá tích cực những đóng góp của Hồi giáo al Azhar trong những năm gần đây nhằm ủng hộ việc cùng chung sống và khắc phục các rạn nứt bè phái, trong giai đoạn lịch sử bi đát mà Ai Cập đã trải qua:

“Giới lãnh đạo Hồi giáo al Azhar, cùng với Thượng Phụ Chính Thống Coptic Tawadros, đã giúp hồi sinh tổ chức ‘Ngôi nhà của đại gia đình Ai Cập – ‘House of the Egyptian family’, một cơ quan liên lạc liên tôn được thành lập cách đây nhiều năm bởi Giới lãnh đạo Hồi giáo al Azhar và Thượng Phụ Chính Thống Coptic như một công cụ để ngăn chặn và giảm thiểu các xung đột bè phái có thể xảy ra, tại thời điểm khi sự bùng phát của chủ nghĩa bè phái chính thống dường như có nguy cơ xảy ra cùng lúc với việc thống nhất quốc gia”.

Trong thời gian gần đây, dưới sự bảo trợ của tổ chức này, đã phối một mạng lưới rộng khắp cả nước, bao gồm khoảng 40 nhà lãnh đạo Hồi giáo và các Tu sĩ cùng cộng tác với “sứ mạng” nơi các trường học ở Minya của Ai Cập nhằm thúc đẩy việc tổ chức các hội nghị và các cuộc tranh luận giữa các sinh viên, về nền văn hóa của sự gặp gỡ và hòa bình, để rồi nền văn hóa này trở nên cơ sở của việc các tôn giáo cùng tồn tại và phát triển một cách hòa bình.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube