Số liệu điều tra dân số Ireland cho thấy tỷ lệ những người nhận mình là tín hữu Công giáo đã giảm từ hơn 79% năm 2016 xuống còn 69% vào năm 2022

Ảnh chụp màn hình từ X này cho thấy một Linh mục đang đổ nước lên đầu một đứa trẻ trong nghi thức Rửa tội (Ảnh: X)
Số người được Rửa tội trong Giáo hội Công giáo tại Ireland đã giảm gần một phần ba kể từ năm 2015, và chỉ có duy nhất một Giáo phận tại đây ghi nhận sự thay đổi tích cực, theo một báo cáo mới.
Theo Viện Iona (Iona Institute), một tổ chức Công giáo phi lợi nhuận, khoảng 60% trong mức sụt giảm 30% này có thể được giải thích bởi tỷ lệ sinh giảm, trong khi phần còn lại là do “xu hướng tục hóa gia tăng”.
Tác động của quá trình tục hóa là “rất đáng kể”, báo cáo “Xu hướng rửa tội tại Ireland” do Viện Iona công bố vào ngày 18 tháng 8 cho biết thêm.
Sự sụt giảm này phù hợp với các số liệu điều tra dân số, cho thấy số người tự nhận là “không theo tôn giáo nào” – thường được gọi là nhóm “nones” – đã “gia tăng nhanh chóng” tại Ireland trong 10 năm qua, báo cáo cho biết.
Số liệu điều tra dân số Ireland cho thấy tỷ lệ người nhận mình là tín hữu Công giáo giảm từ hơn 79% năm 2016 xuống còn 69% vào năm 2022.
Thái độ thù địch chống đối Giáo hội cũng khá phổ biến tại Ireland. Một nghiên cứu vào năm 2025 của công ty thăm dò Amárach cho thấy 2/5 (40%) dân số Ireland có cái nhìn tiêu cực về Giáo hội, trong khi 1/3 khác tỏ ra thờ ơ.
Thái độ này phần lớn được cho là bắt nguồn từ những hệ lụy sau các tiết lộ về những vụ việc lạm dụng trong các cơ sở do Giáo hội điều hành trong suốt ba thập niên qua.
Tuy nhiên, báo cáo nhận thấy một dấu hiệu hy vọng về tỷ lệ Rửa tội vẫn được duy trì trong số những người Công giáo “về phương diện văn hóa”, cho thấy những thái độ tiêu cực đối với Giáo hội không hề ăn sâu bám rễ như người ta từng lo ngại.
Nhận xét về các số liệu, ông Tom Finegan, Chủ tịch Viện Iona, nói rằng: “Theo một nghĩa nào đó, những con số này không gây ngạc nhiên, xét đến tình trạng tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng và quá trình tục hóa ngày càng gia tăng. Khi số ca sinh đã giảm gần 1/5 trong 10 năm qua, đồng thời ngày càng nhiều người chọn mục ‘Không theo tôn giáo’ trong các cuộc điều tra dân số, chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán trước sự sụt giảm mạnh về số người được Rửa tội”.
Mức sụt giảm nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Tổng Giáo phận Dublin, Giáo phận lớn nhất Ireland, với số trẻ em được Rửa tội giảm gần 40%.
Có khoảng 9.465 trẻ được ghi nhận lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào năm 2025, so với 15.759 trường hợp vào năm 2015 tại thủ đô Ireland.
Nếu không tính thủ đô của Ireland, số người được Rửa tội đã giảm hơn 1/4 (26,1%) trong thập niên qua.
Giáo phận Meath cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, với số người được Rửa tội giảm 40,8%. Tuy nhiên, con số thực tế thấp hơn nhiều so với Dublin – từ 4.675 trường hợp năm 2015 xuống còn 2.768 trường hợp năm 2025.
Giáo phận duy nhất ghi nhận sự gia tăng số người được Rửa tội là Elphin, một Giáo phận nhỏ ở miền tây Ireland, với mức tăng 0,9%.
Giáo phận lân cận Achonry có mức biến động thấp thứ hai, trong khi 26 Giáo phận còn lại của Ireland đều ghi nhận mức sụt giảm ở mức hai con số, dao động từ 10,7% đến 40,8% mà không có sự phản hồi từ 2 Giáo phận này.
Sự khác biệt giữa Dublin và phần còn lại của đất nước phần nào được giải thích bởi tỷ lệ sinh tại thủ đô giảm nhanh hơn.
Tỷ lệ sinh giảm 17,9% ở Ireland từ năm 2015 đến năm 2025, trong khi ở Dublin tỷ lệ này giảm 21,9%.
Tuy nhiên, Dublin cũng có tỷ lệ trẻ em được ghi nhận thuộc nhóm “không có tôn giáo” và “các tôn giáo khác” cao hơn trong cuộc Điều tra dân số Ireland.
Cuộc Điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2022 cho thấy trên toàn Ireland, 15,6% trẻ em từ 0 đến 4 tuổi không có tôn giáo, trong khi 10,5% thuộc một tôn giáo khác ngoài Công giáo.
Tại Dublin, các tỷ lệ tương ứng là 21,9% và 14,4%, cho thấy, theo Viện Iona, “tính thế tục hóa cao hơn” tại thủ đô Ireland giải thích sự khác biệt giữa Dublin và phần còn lại của đất nước.
Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu Công giáo này nhận thấy một số lý do để hy vọng từ các số liệu điều tra dân số. Việc phân tích dữ liệu cho thấy “đại đa số” các bậc cha mẹ nhận mình là người Công giáo vẫn cho con cái lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Hơn 65,4% trẻ em từ 0 đến 4 tuổi được ghi nhận là người Công giáo trong cuộc Điều tra dân số năm 2022. Tỷ lệ này “rất gần” với tỷ lệ các bà mẹ từ 25 đến 39 tuổnhận mình là người Công giáo trong cùng năm.
Việc Rửa tội “tương đối phổ biến” cho thấy thái độ chống đối Giáo hội “có thể không phổ biến trong dân chúng như đôi khi người ta vẫn tưởng”, báo cáo nhận định.
“Không ai thực sự chống Công giáo lại cho con mình lãnh nhận Bí tích Rửa tội”, báo cáo kết luận.
Ông Finegan cảnh báo rằng “vẫn còn phải chờ xem” hiện tượng này có tiếp tục là một “lực lượng trong đời sống Ireland” hay không.
Minh Tuệ (theo UCA News)