Nhà thờ Bổng Điền: Tổng kết khóa “Vui học yêu thương” hè 2016

Sau một tháng sinh hoạt cùng nhau tại Nhà thờ Bổng Điền, 100 em thiếu nhi đã có buổi lễ tổng kết và phát thưởng đầy niềm vui và ý nghĩa sáng ngày 31/07.

Các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm cùng quý Cha, quý thầy, quý Hội đồng mục vụ

Các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm cùng quý Cha, quý thầy, quý Hội đồng mục vụ

Các em tham gia khóa “Vui học yêu thương” hè 2016 đến từ nhiều giáo xứ, giáo họ. Bên cạnh đó, một phần không nhỏ là các em lương dân. Cảm nghiệm về thời gian sinh hoạt tại nhà thờ, nhiều em cho biết rằng các em cảm thấy sự khác biệt so với những môi trường sống khác. Đó là sự khác biệt vì thấy mình được yêu thương và quan tâm, được nhẹ nhàng bảo ban.

Nhận xét về khóa học, thầy Phêrô Đinh Văn Ân C.Ss.R cho biết khóa học hè vừa qua là “một sân chơi lành mạnh để bồi đắp kiến thức, sức khỏe và nguồn vui của tâm hồn qua việc gặp gỡ quý Cha, quý thầy và được làm quen với nhiều bạn bè mới”. Cùng với thời gian học, các em còn tham gia những giờ cầu nguyện tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thầy Phêrô cũng bày tỏ hy vọng rằng trong những năm tiếp theo, sẽ tiếp tục có những khóa học hè tại nhà thờ Bổng Điền để các em được vui học và trưởng thành hơn trong tình huynh đệ và niềm vui Tin Mừng.

Tin, ảnh: P.B.

Một số hình ảnh về khóa học hè 2016 và lễ tổng kết tại nhà thờ Bổng Điền, Thái Bình.

bd3

bd4

bd5

bd6

bd7

Các lớp đệ nhất, đệ nhị, đệ tam với 3 môn: Việt văn, Anh văn và Toán trong khóa “Vui học yêu thương” hè 2016 tại nhà thờ Bổng Điền

bd8

Một em lương dân say sưa đọc cuốn “Chúa nói với trẻ em” trong giờ ra chơi.

bd9

bd10

Cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Hằng Cứu Giúp sau buổi học

bd11

bd12

Các em vui chơi cùng nhau giữa buổi học

bd13

Lao động chung sau giờ học

bd14

LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG KHÓA “VUI HỌC YÊU THƯƠNG” HÈ 2016

bd15

bd16

bd17

Thầy Phêrô Đinh Văn Ân C.Ss.R tổng kết khóa học

bd18

Cha Giuse Phạm Thanh Quang, C.Ss.R phát thưởng và nhắn nhủ các em thiếu nhi

bd19

bd20

Các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm cùng quý Cha, quý thầy, quý Hội đồng mục vụ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube