Các Kitô hữu trên toàn thế giới cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo lần thứ 11, khai mạc một mùa đại kết kéo dài một tháng với những lời cầu nguyện và hành động vì môi trường.
Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo lần thứ 11 vào ngày 1 tháng 9, các Kitô hữu trên toàn thế giới được mời gọi hiệp nhất trong lời cầu nguyện và hành động để bảo vệ công trình sáng tạo. Ngày này cũng đánh dấu khởi đầu Mùa Sáng tạo hằng năm, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, Lễ Thánh Phanxicô Assisi.
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục chứng kiến những đau khổ và sự tàn phá do cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra — một cuộc khủng hoảng mà như Đức Thánh Cha Lêô XIV nhiều lần nhấn mạnh, có mối liên hệ chặt chẽ và làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột, tình trạng di dời bức cưỡng và sự bất công — tất cả những người có tinh thần thiện chí được mời gọi tham gia sáng kiến đại kết này.
Được thúc đẩy và hỗ trợ bởi nhiều tổ chức khác nhau, trong đó có Phong trào Laudato Si’, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Thế giới, Liên đoàn Luther Thế giới và Hiệp hội Anh giáo. Ngày Cầu nguyện cho Công trình Sáng tạo có lịch sử gần ba thập niên.
Những cột mốc quan trọng
Việc cử hành ngày này lần đầu tiên được thiết lập vào năm 1989 bởi Thượng Phụ Đại kết Dimitrios I, khi ngài công bố ngày 1 tháng 9 là Ngày Cầu nguyện cho Công trình Sáng tạo dành cho Giáo hội Chính thống. Ngày này đánh dấu khởi đầu năm phụng vụ của Giáo hội Chính thống và nhắc nhớ trình thuật Kinh Thánh về công trình tạo dựng thế giới.
Năm 2007, “Đại hội Đại kết châu Âu lần thứ ba” đề nghị kéo dài việc cử hành thành 5 tuần, và sau đó Hội đồng Đại kết các Giáo hội Thế giới mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới tiếp tục cử hành cho đến ngày 4 tháng 10.
Năm 2015, ngay sau khi công bố Thông điệp Laudato Si’, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo trong Giáo hội Công giáo, đồng thời thống nhất với việc cử hành của Giáo hội Chính thống vào ngày 1 tháng 9 và chính thức hưởng ứng Mùa Sáng tạo.
Sắc lệnh của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc thiết lập Thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình sáng tạo (Missa pro custodia creationis), cùng với một mẫu nghi thức mới dành cho Sách Lễ Rôma, là một bước tiến khác trong cam kết của Giáo hội Công giáo nhằm đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, đồng thời hỗ trợ các Giáo hội địa phương trong những nỗ lực chăm sóc ngôi nhà chung và thúc đẩy những đường hướng mới để đạt tới một nền sinh thái học nhân bản toàn diện.
Thiên Ân (theo Vatican News)