Mt 5,3: "Phúc cho những người có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ"

  • Podcasts
  • Thứ Sáu, 03-09-2021 | 08:28:09

Mối phúc đầu tiên trong tám Mối phúc Chúa Giêsu công bố trong Bài giảng trên núi (Mt 5 – 7) là lời tuyên phúc cho những người nghèo khổ trong tinh thần: “Phúc cho những người có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Qua bài chia sẻ ngắn hôm nay, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế sẽ giúp chúng ta tìm hiểu những điểm nhấn đặc biệt của tác giả Mátthêu (trong Mt 5,3), khi ông viết lời tuyên phúc ấy của Chúa Giêsu.

Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube