Mc 4,35-37: Tại sao các môn đệ gặp nguy hiểm?

 Mc 4,35-37: TẠI SAO CÁC MÔN ĐỆ GẶP NGUY HIỂM?

Mc 4,35-37 kể cho chúng ta rằng: các môn đệ nhanh chóng ứng đáp với lệnh truyền của Chúa Giêsu yêu cầu họ đến với dân ngoại, nhưng rồi lập tức các ông phải đối diện với một trận cuồng phong dữ dội và sóng đánh con thuyền đền gần chìm. Sứ vụ có nguy cơ thất bại và các ông có nguy cơ bị hủy diệt.

Tại sao lại xảy đến sự thất bại nhanh cóng và lớn lao như thế?

Thánh Mc kín đáo cho chúng ta biết nguyên nhân khi viết ở câu 37: “Các ông đem Chúa Giêsu theo”. Điều đáng nói là Mc đã sử dụng động từ παραλαμβάνω để kể về hành động của các môn đệ.

Trong tin mừng Mc, ngoài chỗ này, động từ παραλαμβάνω luôn có chủ từ là Chúa Giêsu, và nói về hành động của Chúa đem một vài người theo Ngài, ngầm ý không cho những người khác đi theo. Ví dụ trong 5,40: Chúa đem cha mẹ của đưa trẻ và ba môn đệ đi với mình, không có những người khác và đám đông; trong 9,2: Chúa đem ba người trong Nhóm Mười Hai đi với mình; trong 10,32: Chúa đem Nhóm Mười Hai đi với mình, không gồm “những người theo Người”.

Vậy, khi dùng động từ παραλαμβάνω để nói rằng các môn đệ đem Chúa Giêsu theo mình, là tác giả Mc hàm ý rằng: các ông ở thế chủ động, coi Chúa ở thế phụ thuộc và thụ động, và các ông loại trừ những người khác khỏi chuyến đi thi hành sứ vụ này.

Đó là một cách hành động đảo ngược trật tự và bất chấp những nguyên tắc căn bản của sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu đang công bố và muốn các ông tham gia vào sứ vụ loan báo cho muôn dân.

Chính vì thế, các ông thất bại thảm ngại và thậm chí còn lâm nguy đến mất tính mạng.

Chúng ta cũng vậy, thưa các bạn.

Khi thực hiện sứ vụ loan báo Tin mừng giữa thế giới, trong phạm vi gia đình, công sở, cộng đoàn hay toàn xã hội, rất nhiều khi chúng ta hăng hái thật đấy, nhưng không tôn trọng vai trò và sứ điệp của Chúa Giêsu, trái lại chúng ta làm như thế tất cả lệ thuộc chúng ta, đẩy Chúa vào vị trí phụ tùy và loại trừ những người khác. Chúng ta vẫn thường xuyên hành xử theo kiểu “đem Chúa Giêsu theo mình” với nghĩa của động từ παραλαμβάνω mà thánh Mc đã dùng trong Mc 4,36.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại cách hành động của chúng ta, của cộng đoàn và Hội Thánh chúng ta. Hãy để Chúa Giêsu lãnh đạo và dẫn đầu việc thi hành sứ vụ, và hãy tôn trọng quyền của những người hoặc nhóm người khác trong việc tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube