Hội thảo trực tuyến toàn cầu về Thông điệp ‘Magnifica Humanitas’ của Đức Thánh Cha Lêô XIV thu hút 700 người tham dự

Hơn 700 tham dự viên đến từ khắp châu Á và nhiều nơi khác trên thế giới đã tham gia một diễn đàn trực tuyến vào ngày 25 tháng 7 để cùng nhau suy tư về Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Magnifica Humanitas, qua đó khám phá cách các Kitô hữu có thể bảo vệ phẩm giá con người trong một thời đại được định hình bởi công nghệ, sự cô lập xã hội và những thay đổi nhanh chóng.

global_webinar

Với chủ đề “Magnifica Humanitas: Tái khám phá vẻ đẹp của nhân tính chung của chúng ta”, hội thảo trực tuyến do Phái bộ truyền giáo Philippines của Dòng Nữ tu Đa Minh Bác Ái Đức Mẹ Dâng Mình tổ chức. Chương trình quy tụ các giáo sĩ, tu sĩ, các nhà giáo dục, giới trẻ và các nhà lãnh đạo giáo dân cùng nhau cầu nguyện, suy tư và đối thoại.

Diễn giả chính của hội thảo là Cha Kasmir Nema, SVD, Giám đốc Điều phối Truyền thông Toàn cầu cuẩ Dòng Ngôi Lời tại Rôma.

Dựa trên Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Cha Nema đã trình bày về những cơ hội cũng như thách thức mà sự phát triển của công nghệ mang lại. Mặc dù thừa nhận rằng công nghệ đã giúp việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn và kết nối con người xuyên biên giới, ngài cũng cảnh báo rằng công nghệ có thể góp phần làm gia tăng sự cô đơn, sự chia rẽ và làm suy yếu các mối tương quan giữa con người với nhau nếu không được định hướng bởi trách nhiệm luân lý.

Cha Nema kêu gọi các tham dự viên bảo đảm rằng công nghệ phải phục vụ con người thay vì làm suy giảm phẩm giá con người, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi sự đổi mới phải luôn hướng đến công ích và sự phát triển toàn diện đích thực của con người.

Sau đó, một nhóm diễn giả đã cùng thảo luận về cách áp dụng thông điệp của ‘Magnifica Humanitas’ vào đời sống hằng ngày.

Nữ tu Deepa Moonjely, OP, người đang phục vụ tại điểm truyền giáo của hội dòng tại Indonesia, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện đầy cảm thông và những mối tương quan chân thành trong sứ vụ Kitô giáo. Nữ tu Deepa cho biết công nghệ có thể hỗ trợ việc truyền thông nhưng không bao giờ có thể thay thế trí tuệ của con người, khả năng lắng nghe cách chăm chú và sự đồng hành mang tính cá vị.

Ông Argie Ferrer, Điều phối viên phụ trách các vấn đề tôn giáo tại Đại học Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Philippines, nhấn mạnh rằng giáo dục cần đào luyện những con người chính trực và giàu lòng trắc ẩn, giúp họ đưa ra những quyết định có trách nhiệm và góp phần xây dựng xã hội trong sự tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân.

Đại diện cho tiếng nói của giới trẻ, anh Adonis Evan Basa Jr., Chủ tịch sáng lập Câu lạc bộ Rotaract San Juan và nguyên Điều phối viên quốc gia của Mạng lưới Giới trẻ Đa Minh Philippines, khuyến khích mọi người sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để thúc đẩy sự hòa nhập, công lý và tinh thần cộng đồng, thay vì làm gia tăng sự chia rẽ và phân cực.

Trong phần thảo luận mở, các tham dự viên đã trao đổi về phẩm giá con người, truyền thông, sứ vụ và việc sử dụng công nghệ một cách có đạo đức. Họ cũng được mời gọi đưa ra một cam kết cá nhân bằng cách xác định một hành động cụ thể để thực hành thông điệp của Magnifica Humanitas, chẳng hạn như biết lắng nghe người khác nhiều hơn, quan tâm đến những người đang cảm thấy cô đơn, sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng lớn hơn.

Trong phần phát biểu bế mạc, Nữ tu Anula Irvin Suguna, OP, Cố vấn Tổng quyền của Dòng Nữ tu Đa Minh Bác Ái Đức Mẹ Dâng Mình tại Rôma, đã mời gọi các tham dự viên biến thông điệp của Magnifica Humanitas thành những hành động cụ thể trong đời sống thường nhật.

Nữ tu Anula cho biết các nguyên tắc của Magnifica Humanitas cần được thể hiện không chỉ qua các cuộc thảo luận, mà còn phải được phản ánh trong cách mỗi người giao tiếp, phục vụ tha nhân và xây dựng những mối tương quan dựa trên sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

Hội thảo khép lại với Lời cầu nguyện cho Nhân loại, qua đó tái khẳng định cam kết của các tham dự viên trong việc cổ võ phẩm giá con người, thúc đẩy đối thoại và dấn thân phục vụ với lòng cảm thông nhằm đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc trân trọng vẻ đẹp của nhân tính chung của toàn thể nhân loại.

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết